Cá voi nhám sa lưới ngư dân

Sáng 10/6, ông Trần Quang Sơn ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) cùng một số ngư dân đang bủa lưới ở vùng biển Chân Mây, cách bờ hơn 7 km, thì phát hiện cá voi mắc trong lưới.

 

Ngư dân kéo cá voi vào gần bờ khi cá đã chết. Ảnh: Nga Thanh

 

Thấy cá không động đậy, tưởng đã chết nên ngư dân quyết định kéo vào bờ. Trong lúc di chuyển, nhiều người hoảng hốt khi thấy cá cử động yếu ớt. Với quan niệm cá voi là loài linh thiêng nơi biển cả nên ông Sơn lại đưa ra vùng biển, nhưng cá dần đuối sức và chết.

 

Theo đo đạc của UBND xã Lộc Vĩnh, cá dài hơn 3 m, vòng bụng 2,5 m, miệng rộng 0,6 m, trọng lượng khoảng 5 tạ. Người dân địa phương thường gọi loài này là nhám sao, nhám sam hay nhám voi dựa vào đặc điểm cơ thể.

 

Ngư dân dự định chôn cất cá voi theo quan niệm tâm linh và truyền thống xưa nay, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt bội thu.

 

Theo vnexpres.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN