Cả nước rộn rã đón chào thời khắc chuyển giao năm mới 2020

Tối 31/12, tại Thủ đô Hà Nội, nhiều người đã ra đường tận hưởng không khí của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới linh thiêng, kỳ vọng đón một năm mới 2020 nhiều may mắn, thành công.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2020 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" tại Hoàng Thành Thăng Long, tối 31/12/2019. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tiết trời Hà Nội tối 31/12 không quá lạnh, phù hợp cho người dân Thủ đô vui chơi, đón năm mới. Khi ánh đèn bừng lên cũng là lúc đường phố tấp nập người qua lại, rộn rã đổ về trung tâm thành phố.

Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng… rực rỡ sắc màu đèn trang trí khiến không gian đêm Hà Nội càng trở nên lung linh, huyền ảo. Các cụm mô hình chiếu sáng tại các đảo giao thông, quảng trường lớn, cùng những mô hình trang trí tại khu vực vườn hoa, công viên, khu vực trung tâm càng làm cho Hà Nội thêm sinh động, đẹp hơn.

Đón thời khắc sang năm mới 2020, gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm hân hoan, tự hào. Như một mặc định, những ngày lễ lớn, người ta thường hướng về khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trái tim của Hà Nội. Tiếng cười nói rộn rã, niềm vui nối tiếp niềm vui. Cũng tại đây, có rất đông khách nước ngoài hân hoan cùng hòa vào dòng người đón chào năm mới. Ở những thời khắc như vậy, dường như mọi người thân thiện, cởi mở với nhau nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thanh Nghĩa, trú tại đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội hồ hởi cùng gia đình đón năm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chị chia sẻ, dù bận rộn đến đâu nhưng hầu như vào tối 31/12 hằng năm, gia đình chị cũng thu xếp đi chơi, tận hưởng không khí đón năm mới cùng mọi người. Bởi theo chị, đó là những phút giây rất thiêng liêng khi đất trời chuyển giao năm mới, đón được những giây phút đó, người ta sẽ gặp nhiều may mắn.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ đón năm mới 2020 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Để tạo không khí vui tươi cho nhân dân, tối 31/12, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, trong đó phải kể đến chương trình Đếm ngược. Mọi người đều háo hức mong chờ Đếm ngược như là sự kiện không thể thiếu trong đêm chuyển giao năm mới Dương lịch. Khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra chương trình “Countdown 2020 - Vũ khúc ánh sáng”. Tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám là chương trình nghệ thuật mang tên “Countdown Party - Voyage of time”. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi Đinh Tiên Hoàng diễn ra chương trình nghệ thuật “Tiger Remix 2020 - Hà Nội”. Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân 2020” sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, đường Đinh Tiên Hoàng.

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng khi Hà Nội tròn 1010 năm tuổi. Thành phố cũng đang xây dựng nhiều chương trình để kỷ niệm dịp lễ trọng đại này. Kết thúc năm 2019 tràn đầy cảm xúc, người dân Thủ đô đang gửi nhiều ước nguyện cho một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc.

* Tối 31/12, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân Điện Biên” chào đón năm mới 2020. Hàng trăm người dân thuộc cộng đồng các dân tộc sinh sống trong khu vực lòng chảo Mường Thanh - Điện Biên Phủ cùng đông đảo học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn về dự, thưởng thức chương trình.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 100 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các đoàn, đơn vị gồm: Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm văn hóa tỉnh Điện Biên, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung đoàn 82 (Quân khu II) và những hạt nhân văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Tại chương trình nghệ thuật, 12 tiết mục ca, múa, nhạc được trình diễn với sự dàn dựng công phu đã đưa người xem hòa mình vào không gian mùa Xuân của núi rừng, bản làng vùng cao Tây Bắc. Các tiết mục ca, múa như: “Huyền thoại Điện Biên”, “Gọi trăng”, “Cầu mùa”, “Nét Xuân trên bản Mông”, “Phiên chợ ngày Xuân”, “Giã gạo ngày mùa”, “sáo Mông”… đã khắc họa đậm nét hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên - miền đất huyền thoại nơi miền Tây Bắc của Tổ quốc đã và đang từng ngày đổi thay.

Bên cạnh các tiết mục giàu bản sắc truyền thống của các cộng đồng dân tộc Điện Biên - Tây Bắc là những tiết mục mang hơi thở rộn ràng của cuộc sống đương đại, tràn đầy sức sống, sức xuân, nhịp điệu sôi động, tiết tấu trẻ trung mang sắc xuân như: “Xuân đã về”, “Khúc ca mùa Xuân”, “Nhịp điệu mùa Xuân”, “Giai điệu mùa Xuân”, “Giữ mãi mùa Xuân”… 

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào đón năm mới 2020, sáng 1/1/2020, tại Sân hành lễ của Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, dân ca, dân vũ; tổ chức quầy sách lưu động trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm, tạp chí và quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên.

Tại đây, người dân sẽ được tham gia và hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng của các cộng đồng các dân tộc, tham gia các trò chơi truyền thống, mang đậm nét văn hóa vùng cao như: Ném pa pao, tung còn, kéo co, tó má lẹ...

* Tại khu vực ngã sáu bùng binh Hùng Vương ở trung tâm thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), tối 31/12 đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược “Countdown 2020 - Đêm sắc màu” thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. 

Đây là một sự kiện văn hóa ngoài trời có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức xã hội hóa nhằm tạo một không gian chào đón năm mới cho người dân và du khách đến với Cố đô Huế trong dịp này.

Khoảng 20 giờ, từng đoàn người đã đổ về xung quanh sân khấu chính đặt tại khu vực bùng binh ngã sáu Hùng Vương. Dàn âm thanh hiện đại kết hợp với hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc và những ca khúc vui nhộn đã tạo ra không khí sôi động, cùng đón chào thời khắc bước sang năm mới 2020.

Chương trình này gồm 2 phần: “Đất nước trọn niềm vui”, “Chào 2020 - Đêm sắc màu”. Trong chương trình cũng có màn bắn pháo hoa tầm thấp thời điểm đất nước bước sang năm mới. Để đảm bảo an ninh trật tự, trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa, đậu đỗ xe cho người dân và du khách.

Bên cạnh đó, đúng vào thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại Kỳ Đài nằm ở phía trước Ngọ môn kinh thành Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ bắn lửa 21 loạt súng thần công chào đón năm mới 2020.

* Tối 31/12, tại thành phố Cần Thơ, rất đông người dân đã đổ về khu vực trung tâm quận Ninh Kiều để chào đón năm mới 2020 trong niềm vui hân hoan về một đô thị động lực của vùng đang ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào năm mới 2020 tại Công viên Lưu Hữu Phước. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Thời tiết ở Cần Thơ đêm cuối cùng của năm 2019 mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân. Ngay khi trời vừa tối, đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2020 sáng rực, trở thành điểm nhấn của trung tâm thành phố dịp này, thu hút đông đảo người dân thành phố Cần Thơ cũng như khách du khách đến tham quan, chụp ảnh. Người dân phấn khởi và đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của đường đèn năm nay.

Tại các điểm điểm tham quan, vui chơi ở Cần Thơ dịp này như Công viên Lưu Hữu Phước, bến Ninh Kiều, công viên cầu đi bộ Ninh Kiều… có rất đông người dân. Đặc biệt, tại Công viên Lưu Hữu Phước có chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới, đã thu hút hàng ngàn người đến xem. Chương trình do Ban tổ chức Các ngày lễ, kỷ niệm thành phố Cần Thơ tổ chức với chủ đề “Cần Thơ chào năm mới 2020”.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sĩ của Nhà hát Tây Đô, Trung tâm Văn hóa thành phố, Đoàn Văn công Quân khu 9… và các nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cho khán giả những phút giây vui tươi, ý nghĩa trước thềm năm mới.

* Tối 31/12, tại Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2020". Đây là năm đầu tiên tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình chào đón năm mới.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2020, tại Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, chương trình “Chào năm mới 2020” là sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm tạo khí thế sôi động, vui tươi, phấn khởi mở đầu cho năm mới 2020, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với nhà đầu tư, với du khách trong và ngoài nước.

Chương trình “Chào năm mới 2020” được chia thành 3 phần: Chương trình hoạt náo, diễn ra từ 18 giờ đến 19 giờ 45 phút, với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật: Ca hát, múa, xiếc, ảo thuật đường phố...; chương trình chính thức mang tên Ninh Thuận “Chào năm mới 2020” diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút với nội dung chính là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, các ca khúc về đất nước, quê hương Ninh Thuận chào đón Xuân về, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư trong năm mới; chương trình Đại nhạc hội diễn ra từ 21 giờ 30 phút ngày 31/12/2019 đến 0 giờ 5 phút ngày 1/1/2020 với các tiết mục hát, múa sôi động… được các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và Đoàn ca múa nhạc Ninh Thuận biểu diễn.

* Tại Quảng trường công viên Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu, tối 31/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dấu ấn 2019” thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng công phu, thể hiện rõ nét những thành tựu nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đã khẳng định nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự chung tay xây đắp của doanh nghiệp và người dân, đồng thời, khơi gợi niềm tự hào, khuyến khích, tạo động lực để mọi người cùng tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

* Tối 31/12, Lễ hội đếm ngược đã mở màn cho chuỗi các hoạt động Chào năm mới 2020 tại tỉnh Bình Thuận. Đây là lần đầu tiên Bình Thuận tổ chức đêm lễ hội Countdown (đếm ngược) để người dân địa phương và khách du lịch có những trải nghiệm mới, khác biệt và góp phần hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm du lịch khi đến Phan Thiết, Bình Thuận.

Từ 20 đến 24 giờ ngày 31/12, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Phan Thiết), Countdown Chào năm mới 2020 diễn ra với không khí tưng bừng, náo nhiệt với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm những ca khúc về mùa xuân và những bản nhạc DJ sôi động cùng màn trình diễn ánh sáng ấn tượng… chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Lễ hội đếm ngược đón mừng năm mới đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự. Đặc biệt, từ 0 giờ ngày 1/1/2020, chương trình Chào năm mới còn được tiếp nối bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút với nhiều sắc màu rực rỡ, đẹp mắt.

Cũng trong tối 31/12, để mang lại cho khách lưu trú, nhất là khách quốc tế một không gian ấm cúng để đón chào năm mới 2020, hầu hết các resort, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành (thành phố Phan Thiết) đều tổ chức Chương trình Chào đón năm mới với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chú thích ảnh
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) trước giờ đón chào năm mới 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chú thích ảnh
Một gia đình người Canada hào hứng đón mừng năm mới 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới 2020 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN
Pv TTXVN tại các địa phương
Giới trẻ hiện đại làm mới ngày Tết truyền thống thế nào?
Giới trẻ hiện đại làm mới ngày Tết truyền thống thế nào?

Mỗi khi Tết đến xuân về, đâu đó chúng ta có thể nghe tiếng than “Tết bây giờ sao nhạt”, “Tết xưa vui hơn” cùng những hoài niệm về cái Tết xưa cũ đầy kỷ niệm. Tuy nhiên, với người trẻ, đặc biệt là thế hệ Z, Tết vẫn luôn là dịp được mong chờ nhất để mỗi người thể hiện dấu ấn cá nhân qua cách lựa chọn quà Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN