Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 10 tại Jakarta, ngày 17/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại cuộc gặp cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông và Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán và phái đoàn trong thời gian qua, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc của mối quan hệ Indonesia - Việt Nam kể từ khi thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2013 với nhiều chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo thống kê chính thức, năm 2022, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Indonesia đã vượt 14 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước trong bối cảnh thương mại thế giới gặp nhiều khó khăn. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Indonesia trong ASEAN. Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với việc tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác như Đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn không quân, hải quân, trao đổi đoàn thuộc các binh chủng… 

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Indonesia và gặp mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Indonesia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh mục đích tham dự ADMM lần thứ 17 và ADMM+ lần thứ 10, cũng như các diễn đàn quốc phòng đa phương khác nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. 

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, đồng thời thông báo về tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội trong nước từ đầu năm đến nay, trong đó có công tác soạn thảo Nghị quyết Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cùng văn bản hướng dẫn triển khai dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Cuối cùng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng, với nhiều kinh nghiệm tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN.

Hữu Chiến - Đào Trang (TTXVN)
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3

Chiều 31/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN