Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kết thúc thăm Nhật Bản và Hoa Kỳ

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hoa Kỳ từ ngày 5-14/3 nhằm trao đổi các nội dung hợp tác tài chính giữa Việt Nam với hai nước trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Trong hai ngày 13-14/3, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán New York, lãnh đạo Tập đoàn Coca-Cola và Tập đoàn Bảo hiểm Metlife tại thành phố New York. Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đã tham gia các hoạt động của Đoàn.

Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng thăm Sàn Giao dịch chứng khoán New York ngày 13/3. Ảnh: Lê Dương- PV TTXVN tại New York.


Trước đó, trong các ngày 10-12/3, tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang, Trưởng cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Phòng Thương mại Hoa Kỳ và nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã hoặc đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết các đối tác Hoa Kỳ đều đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế. Hai bên vui mừng trước những tiến triển đạt được trong quan hệ thương mại, đầu tư song phương thời gian qua, song có chung nhận xét rằng mức độ còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết vấn đề Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng được bàn thảo trong các cuộc gặp với đối tác Hoa Kỳ. Hai bên nhất trí cho rằng cả hai phía đã có nhiều nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trong đàm phán và sẽ tăng cường trao đổi để giải quyết các vấn đề còn lại với các nước để có thể sớm ký kết hiệp định.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cam kết sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong lĩnh vực tài chính công và phát triển thị trường tài chính.

Trong các cuộc làm việc, lãnh đạo WB và IMF đều đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Lãnh đạo hai định chế tài chính này đều nhất trí với đề nghị của Bộ Tài chính Việt Nam về tăng cường đối thoại với các cơ quan Chính phủ Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính. WB cho biết sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị kéo dài thời gian cho vay theo chương trình ODA của Việt Nam.

Trước đó, tại Nhật Bản, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, lãnh đạo Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam cũng như đang có chương trình hợp tác với Việt Nam.

Trong các cuộc làm việc, hai bên vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời mong muốn quan hệ hai nước sớm phát triển lên một tầm cao mới.

Các đối tác Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, tăng cường năng lực cho Bộ Tài chính Việt Nam, bao gồm cả đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện khung pháp lý.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đề nghị Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, lãnh đạo JICA tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt dưới hình thức hỗ trợ trực tiếp ngân sách.

Phía Nhật Bản chia sẻ những khó khăn của Việt Nam và cho biết sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của Việt Nam. Nhân dịp này, JICA và Bộ Tài chính Việt Nam đã ký hai hiệp định cho vay trị giá 250 triệu USD cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Tại các cuộc gặp với các doanh nghệp Nhật Bản và Hoa Kỳ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thông báo định hướng điều hành chính sách trong năm 2014 của chính phủ, trong đó tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, coi đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp hoặc trở thành cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam.


TTXVN/Tin tức


Việt, Mỹ mong muốn sớm ký kết TPP

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 10/3 tại Washington, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng khẳng định mong muốn của Việt Nam muốn sớm kết thúc quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN