Bổ sung 9 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa XI

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh là hạt nhân tạo sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân cùng cả hệ thống chính trị Thành phố đồng lòng ngăn chặn dịch COVID-19, tích cực phục hồi, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội .

Ngày 30/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XI (2019-2024) nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 6 tháng đầu năm; thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm; góp ý Dự thảo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 9; Hiệp thương bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy chúc mừng 9 tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những nỗ lực, đóng góp hiệu quả trong xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Tổ quốc. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã là hạt nhân tạo sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân cùng cả hệ thống chính trị Thành phố đồng lòng ngăn chặn dịch COVID-19, tích cực phục hồi, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung ghi nhận sự tích cực đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố, nhất là trong công tác thực hiện chức năng giám sát; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận xây dựng sớm nội dung, chương trình giám sát, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, phát hiện sớm các sai phạm để ngăn chặn. Mặt trận cần phát huy kết quả tích cực trong phát động, thực hiện các chương trình thi đua yêu nước; chủ động đẩy mạnh các chương trình hoạt động bảo vệ an ninh chính trị địa phương, bảo đảm sự bình yên của cuộc sống người dân.

6 tháng cuối năm 2020, Mặt trận cần nêu cao vai trò của mình trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phản biện xã hội, phản ánh kịp thời, chính xác các ý kiến của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, cũng là nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Thành phố.

Tóm tắt tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm nay và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm khẳng định, những tháng đầu năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai khẩn trương và hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa hạn chế tác động dịch COVID-19, vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020. Những kết quả tích cực đó có được nhờ sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm năng của các thành phần, các giới trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào; quan tâm thúc đẩy hiệu quả công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung giám sát công tác triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, ứng phó với dịch COVID-19; giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố đối với các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng dịch COVID-19...

Chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội, 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã chi hơn 86 tỷ đồng từ nguồn vận động 60,5 tỷ của Quỹ “Vì người nghèo” cho các hoạt động sửa chữa Nhà tình nghĩa, tình thương, cung cấp học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học nghề... cho người nghèo. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận 23,8 tỷ đồng tiền ủng hộ và đã phân phối 9,5 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại 7 tỉnh miền Tây Nam Bộ; tiếp nhận hơn 187 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đã kịp thời phân phối hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ y, bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đã thông qua chương trình Hiệp thương bổ sung 9 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đại đoàn kết toàn dân tộc - tư tưởng nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ
Đại đoàn kết toàn dân tộc - tư tưởng nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi theo Bác, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN