Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với các lãnh đạo bang Thuringia. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Tham gia buổi làm việc có Bộ trưởng Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Colette Boos-John; Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp Marcus Malsch; đại diện Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) vùng Nam Thuringia và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (AWO) tại Thuringia, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại bang Thuringia vào thời điểm ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng đánh giá cao mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức đang phát triển sâu rộng, hiệu quả, đồng thời gửi lời cảm ơn bang Thuringia đã hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam trong đại dịch COVID-19 cũng như các hoạt động đầu tư, đào tạo nghề của bang tại Việt Nam thời gian qua.
Trao đổi về tiềm năng hợp tác, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng CHLB Đức nói chung và bang Thuringia nói riêng có nhu cầu lớn về bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng nghề và lao động thời vụ để phát triển kinh tế trong bối cảnh già hóa dân số. Trong khi đó, Việt Nam với lợi thế dân số trẻ, nguồn lao động thông minh, chịu khó, ham học hỏi và giỏi kỹ năng nghề hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động của bang Thuringia.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký sổ lưu niệm của bang Thuringia. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại bang Thuringia. Các nội dung thảo luận tập trung vào việc đảm bảo quy trình tuyển dụng minh bạch, công bằng, có đạo đức và tuân thủ pháp luật hai nước. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất quan điểm về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo người lao động Việt Nam được đối xử bình đẳng về môi trường làm việc, an sinh xã hội và thu nhập tương đương với lao động sở tại.
Đại diện bang Thuringia, các cơ quan chuyên môn về kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, IHK và Hiệp hội AWO cũng đã chia sẻ về nhu cầu thực tế và các dự án thu hút nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, điều dưỡng và kỹ thuật.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Thủ hiến Mario Voigt nhất trí sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đầu mối của hai bên phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện các khung khổ pháp lý để hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và bang Thuringia đi vào chiều sâu, thực chất.
Trước đó, Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Viện Dưỡng lão John F. Kennedy thuộc Công ty TNHH Vivantes tại Berlin. Tiếp và làm việc với đoàn có Viện trưởng Heike Sporkhorst, Trưởng bộ phận quản lý Điều dưỡng viên Stefan Will, cùng đại diện bộ phận tuyển chọn và quản lý hội nhập nhân lực nước ngoài của Công ty TNHH Vivantes.
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ thăm Nhà dưỡng lão John F. Kennedy. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Viện Dưỡng lão John F. Kennedy được thành lập năm 2010 và là một trong 18 Viện Dưỡng lão của hệ thống Vivantes. Trong tổng số 164 nhân viên của Viện có 132 điều dưỡng viên, trong đó có 18 nhân viên người Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm phòng chăm sóc bệnh nhân, tham quan và tìm hiểu thực tế mô hình tổ chức, vận hành của Viện.
Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước (COLAB) Đặng Huy Hồng đã báo cáo kết quả hợp tác tích cực giữa COLAB và Vivantes. Trong giai đoạn 1 (2015 - 2022), hai bên phối hợp tuyển chọn, đào tạo và đưa 916 người lao động sang Đức. Người lao động được tham gia khóa đào tạo nghề 2 năm, nhận học bổng từ 1.100 – 1.300 euro/tháng. Sau khi tốt nghiệp và đạt chứng chỉ quốc gia Đức, người lao động được ký hợp đồng không xác định thời hạn với mức lương khởi điểm 3.000 euro/tháng.
Đối với chương trình giai đoạn 2, người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Đức đến trình độ B2 tại Việt Nam, hỗ trợ sinh hoạt phí 300 euro/tháng trong 18 tháng học tiếng, cùng các chi phí visa, vé máy bay, công nhận văn bằng... Khi sang Đức, người lao động làm việc với vai trò trợ lý điều dưỡng, hưởng lương 3.209 euro/tháng. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo 12 tháng để trở thành điều dưỡng viên, mức lương có thể tăng lên 4.078 euro/tháng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao mô hình của Viện Dưỡng lão John F. Kennedy trong công tác chăm sóc người già, đồng thời cảm ơn Viện đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho các điều dưỡng viên Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh: "Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng nhưng cũng đã và đang chuẩn bị kỹ về các vấn đề, giải pháp về kinh tế, xã hội khi dân số bước vào giai đoạn già hóa, trong đó chú trọng xây dựng các viện dưỡng lão để chăm sóc người già".
Qua chuyến thăm này, Thứ trưởng mong muốn tham khảo mô hình vận hành, chăm sóc của Viện để áp dụng vào Việt Nam trong thời gian tới. Đoàn công tác Bộ Nội vụ đề nghị phía Viện Dưỡng lão John F. Kennedy chia sẻ kinh nghiệm về công tác đào tạo điều dưỡng viên, quản lý, vận hành và các điều kiện thiết yếu để vận hành viện dưỡng lão. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị Viện tiếp tục quan tâm, đào tạo và chuyển giao kỹ năng cho các điều dưỡng viên Việt Nam. Đối với các điều dưỡng viên Việt Nam đang làm việc tại đây, Thứ trưởng căn dặn cần tuân thủ hợp đồng lao động, tích cực học tập tiếng Đức và kỹ năng nghề để có thể trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao khi quay về Việt Nam.