Bộ đội Tên lửa - lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc

Ngày 24/7, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không (24/7/1965-24/7/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng PK-KQ. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nêu rõ: Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã không ngừng phát triển, đến nay đã trở thành một binh chủng hiện đại.

Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, với tinh thần "dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng", Bộ đội Tên lửa Phòng không đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo, góp phần nâng cao nghệ thuật tác chiến của dân tộc Việt Nam.

Từ trận thắng đầu tiên đến các chiến thắng liên tiếp sau đó, đơn vị nào của Bộ đội Tên lửa cũng đánh thắng, lớp cán bộ, chiến sĩ nào cũng lập công, đánh thắng địch cả ban ngày và ban đêm, bắn rơi nhiều loại máy bay, bắt sống nhiều giặc lái sừng sỏ, càng chiến đấu gian khổ ác liệt, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Bộ đội Tên lửa Phòng không càng được phát huy cao độ, làm ngời sáng phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những năm hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quản lý cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh trên không, lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng những thành tích mà Bộ đội Tên lửa Phòng không nói riêng, Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Coi trọng xây dựng bồi dưỡng cán bộ, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho bộ đội; làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không; phối hợp chặt chẽ trong chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng và các lực lượng, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Đơn vị cũng cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; làm tốt công tác dân vận, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Tiếp tục triển khai quyết liệt việc điều chỉnh lực lượng, tổ chức, biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; làm tốt công tác chính sách cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Trước mắt, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lịch sử 60 năm của Bộ đội Tên lửa Phòng không gắn liền với những chiến công hiển hách, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 7/1/1965, trên cơ sở lực lượng Trung đoàn 228B, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn 236 - Trung đoàn tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ sau vài tháng vừa củng cố tổ chức vừa huấn luyện cấp tốc, ngày 24/7/1965, Trung đoàn 236 đã ra quân đánh thắng trận đầu, phóng tên lửa bắn rơi máy bay F-4 của đế quốc Mỹ ở độ cao 7.000m. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng phòng không Việt Nam, đồng thời trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không.

Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, lực lượng Tên lửa Phòng không đã phối hợp hiệp đồng chiến đấu, bắn rơi 29 chiếc B-52 trong tổng số 34 chiếc B-52 bị quân và dân ta bắn rơi, làm nên chiến thắng lịch sử "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không", buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã tham gia hàng nghìn trận đánh, bắn rơi 788 máy bay địch, trong đó có 59 chiếc B-52. Binh chủng Tên lửa cùng 13 trung đoàn, 22 tiểu đoàn, 2 đại đội, một nhà máy và 46 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Trung đoàn 213 và Trung đoàn 238 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai trong thời kỳ đổi mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục được đầu tư trang bị hiện đại, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời, đặc biệt ở các hướng trọng yếu như biển, đảo. Nhiệm vụ đặt ra là nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và khả năng tác chiến trong điều kiện mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Bộ đội Tên lửa Phòng không là bản anh hùng ca bất diệt
Bộ đội Tên lửa Phòng không là bản anh hùng ca bất diệt

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Tên lửa Phòng không (24/7/1965 - 24/7/2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN