Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định hỗ trợ Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tổ chức công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 cho các cán bộ, chiến sĩ.

Chú thích ảnh
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tặng hoa, động viên cán bộ chiến sĩ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. 

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã trao quyết định cho 40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ lên đường hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập.

Các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cam kết phấn đấu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng xác định tốt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Chú thích ảnh
40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. 

Đại tá Phan Trường Sơn đề nghị các cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”; tuân thủ nghiêm túc quy định, quy trình trong xử lý, phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, luôn giữ mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm.

Đặc biệt, các chiến sĩ phải gần gũi, gắn bó với nhân dân địa phương, tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 để chủ động phòng, chống; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định bắt tay động viên cán bộ chiến sĩ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. 

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng đã trao tặng quà Tết, động viên 40 cán bộ, chiến sĩ lên đường vào tỉnh Kiên Giang làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Lai Châu 'ăn núi, ngủ rừng' trong giá rét để làm nhiệm vụ
Bộ đội Biên phòng Lai Châu 'ăn núi, ngủ rừng' trong giá rét để làm nhiệm vụ

Dù sương đêm hay mưa rừng giá rét nhưng trên những đường mòn, lối mở, vẫn luôn có bước chân tuần tra của những người lính Biên phòng để ngăn chặn tối đa tình trạng vượt biên trái phép, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN