Bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020

Sáng 23/2, tại Hà Nội, Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức Hội nghị bình chọn, bỏ phiếu lựa chọn những điển hình ưu tú, xuất sắc nhất năm 2020. 

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn quân có 39 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng giới thiệu 40 đồng chí đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Qua rà soát, thẩm định, Ban Thanh niên Quân đội đề xuất Hội đồng xem xét bình chọn 28 đồng chí; 12 đồng chí còn lại không đảm bảo thành tích và độ tuổi theo quy chế. Trong đó, Khối Tổng cục và Khối Quân khu đều có 6 đồng chí, Khối Quân chủng 2 đồng chí, Khối Quân đoàn 3 đồng chí... Về các lĩnh vực công tác, lĩnh vực Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có số lượng cá nhân được đề cử nhiều nhất với 18 đồng chí; lĩnh vực Học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật có 9 đồng chí...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý một số tiêu chí xét duyệt, bình chọn nhằm đảm bảo sự chính xác và sức lan tỏa của giải thưởng. “Đã là giải thưởng, phong trào của Đoàn Thanh niên thì phải có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, là người của tổ chức thì cần phục tùng tất cả các tổ chức mà mình là thành viên, phải làm tròn trách nhiệm, gương mẫu xứng đáng, phải sắp xếp để tham gia cho đúng và phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những vấn đề này đều được nêu trong Quy chế nhưng các đồng chí cần lưu ý hơn trong quá trình xem xét”, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh. 

Tại Hội nghị, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu lựa chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020 gồm: Thiếu tá Trần Việt Hải, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp; Thượng úy Lê Thừa Văn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Đại úy Vũ Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm Kết cấu Vật liệu, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng Tàu 490, Quân chủng Hải quân; Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh, Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần, Quân đoàn 3; Đại úy Ninh Quang Thảo, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2; Đại úy Đinh Xuân Thu, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1; Công nhân viên Nguyễn Quốc Khánh, nhân viên Phòng Cơ điện, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Trung úy Nguyễn Minh Tú, Trợ lý Phòng 6, Cục T1, Tổng cục 2; Đại úy Trần Văn Minh, Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Ngoài ra, 18 đồng chí còn lại trong danh sách bình chọn sẽ được trao danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Trong số 10 cá nhân xuất sắc là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020, 3 đồng chí đã được đề cử để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020, gồm: Thiếu tá Trần Việt Hải, Thượng úy Lê Thừa Văn và Đại úy Vũ Trọng Đại. 

Dự kiến trong tháng 3/2021 sẽ diễn ra chương trình lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020; Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo chương trình gặp mặt và lễ tuyên dương bảo đảm tinh thần chống dịch COVID-19 của Chính phủ; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trước, trong và sau lễ tuyên dương; bảo đảm hồ sơ, thủ tục để thực hiện quyền lợi về chế độ sau tuyên dương cho các điển hình...

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thời gian qua, việc bình chọn và tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp từ cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc Quy chế Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, tổ chức lựa chọn, bình chọn, tuyên dương đảm bảo chất lượng tốt, tạo động lực cho phong trào thi đua quyết thắng và hoạt động, phong trào của tuổi trẻ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị.

3 năm qua, có 30 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, trong đó có 26 nam, 4 nữ; 18 đồng chí là sĩ quan, 3 đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp, 4 công nhân viên, 2 lao động hợp đồng, 3 cá nhân là hạ sĩ quan. Quá trình học tập, công tác, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác, là nòng cốt trong tổ chức và tham gia các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên nói riêng và các hoạt động của đơn vị. Hình ảnh, giá trị gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được lan tỏa rộng khắp.

Qua đánh giá của các cơ quan, đơn vị có 30/30 đồng chí hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. 4 đồng chí được bổ nhiệm cương vị công tác cao hơn. 4 đồng chí được cử đi đào tạo các trường trong Quân đội. 5 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018
10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

Bình chọn và tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân" là hoạt động được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm, nhằm động viên, khích lệ tuổi trẻ quân đội phát huy thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" đã công bố 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu", 15 "Gương mặt trẻ triển vọng" toàn quân năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN