10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

Bình chọn và tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân" là hoạt động được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm, nhằm động viên, khích lệ tuổi trẻ quân đội phát huy thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" đã công bố 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu", 15 "Gương mặt trẻ triển vọng" toàn quân năm 2018.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018" gồm:

Thượng úy Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1991, hiện là Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân. Anh đồng thời là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018" ở lĩnh vực quốc phòng với các thành tích: chú trọng khai thác, sử dụng, huấn luyện bay, đảm bảo an toàn trên loại máy bay DHC - 6; hoàn thành bay trước tiến độ tất cả các khoa mục bay trên máy bay DHC - 6 cấu hình bán lốp, được phê chuẩn phi công lái chính tất cả khoa mục giản đơn cũng như phức tạp. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thuận đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ quan trọng và đột xuất: bay trinh sát, tuần tiễu các mục tiêu trên biển…

Với cương vị Trưởng phòng Phòng OCSCloud thuộc Trung tâm nghiên cứu OCS (Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội), Trần Văn Thuyết (sinh năm 1990) có thành tích hoàn thành phát triển các tính năng hệ thống vOCS2.0 cho các thị trường Tanzania, Camaroon; hoàn thành triển khai hệ thống vOCS2.0 thị trường Camaroon; cắt chuyển thành công 90 triệu thuê bao di động từ hệ thống OCS Huawei sang vOCS3.0... Những cố gắng của anh đã góp phần mang lại doanh thu sản lượng 700 tỷ đồng, mang lại giá trị tiết kiệm cho Viettel trên 300 tỷ đồng.

Trung úy Vàng Lao Lừ, sinh năm 1989, là nhân viên Đội Vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Anh luôn chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết hợp công tác tuyên truyền vận động với hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ; vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện thực hiện tốt chương trình tình nguyện trên địa bàn biên giới…

Đại úy Nguyễn Châu Ngọc, sinh năm 1985, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp (Binh chủng Tăng Thiết giáp). Đại úy Ngọc có nhiều đóng góp trong công tác phục vụ huấn luyện đào tạo, bảo đảm phục vụ các khoa mục thực hành an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị, góp phần xây dựng Tiểu đoàn đạt đơn vị quyết thắng 2018; tích cực nghiên cứu các đề tài sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị và nhà trường.

Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quân năm 2018, Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở bốn năm liên tục 2015 – 2018, bốn năm liên tục 2015 - 2018 được Thường vụ, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 368 tặng Giấy khen "đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"... cùng nhiều tặng thưởng, danh hiệu khác là sự ghi nhận thành tích đối với Đại úy Tạ Mạnh Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân đoàn 1). Đại úy Hùng cũng là nhân tố tích cực trong phong trào thanh niên và công tác Đoàn tại đơn vị, góp phần vào thành công của nhiều chương trình thiết thực, duy trì chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn.

Sinh năm 1996, Thượng sĩ Hoàng Đình Nam là chủ nhân của nhiều giải thưởng cao tại cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc; chủ trì thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu, mô phỏng nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí sử dụng trên ô tô”, “Nghiên cứu chế tạo mô hình nghiên cứu hệ thống hạn chế trượt bánh xe” đạt kết quả tốt. Anh hiện là học viên Lớp Xe Quân sự 1, Đại đội 450, Tiểu đoàn 4 (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Thượng úy Võ Quốc Phòng hiện là Phân đội trưởng Phân đội 2, Đội 1, Lữ đoàn 94 (Tổng cục II). Sinh năm 1991, Thượng úy Phòng đã đạt nhiều danh hiệu như Chiến sĩ Thi đua toàn quân năm 2018; Chiến sĩ Thi đua cơ sở từ bốn năm liên tục 2015-2018; ba năm liên tục (2016-2018) được Tổng cục II tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu; Huy chương Vàng Tổng cục, Huy chương Đồng toàn quân võ chiến đấu tay không 2017; Giải nhì xạ thủ bắn tỉa BKC-94 Tổng cục 2017; được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2017…

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân năm 2018. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Là Chính trị viên Phó Tiểu đoàn Thông tin 610 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Đại úy Lương Thái Dũng, sinh năm 1984, luôn gương mẫu, chủ động nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, cùng với Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn Hà Nội; trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong thực hiện công tác dân vận…

Thiếu úy Nguyễn Thị Ngoan là vận động viên thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu); luôn tích cực trong luyện tập, tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao trong nước, khu vực và quốc tế từ năm 2015 – 2018. Năm 2018 Thiếu úy Ngoan giành Huy chương Đồng Giải Vô địch thế giới môn Karate; một Huy chương Bạc, một Huy chương Đồng Giải Vô địch Châu Á; một Huy chương Đồng Giải Vô địch trẻ Châu Á; ba Huy chương Vàng Giải Vô địch Đông Nam Á; một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc Giải Vô địch quốc gia.

Giải Nhì cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc môn Nguyên lý máy năm 2017, 2018; Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quân và Danh hiệu "Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017"... là những thành tích của Thượng sĩ Bùi Đình Việt, Học viên Đại đội 71, Tiểu đoàn 7 (Học viện Phòng không – Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân). Ngoài ra, Thượng sĩ Việt còn được quân chủng tặng Bằng khen trong dịp tổng kết ba năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; luôn tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động của Đoàn; là "đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018"...

15 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018 gồm:

Đại úy Phạm Văn Giang (Đại đội trưởng Đại đội 17, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3);

Thượng úy Lê Nho Kiên (Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5);

Thượng sĩ Tô Quang Duy (Học viên Đại đội DHY47A, Hệ 2, Học viện Quân y);

Thượng sĩ Nguyễn Trọng Tài (Học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Chính trị);

Đại úy Phạm Anh Tú (Trợ lý Công nghệ thông tin, Ban Công nghệ thông tin, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu);

Đại úy Nguyễn Xuân Thành (Phó Chủ nhiệm Khoa, Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần, Quân khu 3);

Thượng úy Quách Văn Minh (Trợ lý Tuyên huấn, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4);

Thiếu tá Đinh Hoàng Long (Đội trưởng Đội Bay 2, Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18);

Đại úy Khuất Sơn Tùng (Học viên Lớp 35C, Hệ 2, Học viện Chính trị);

Đại úy Ngô Thị Huyền Trân (vận động viên Đội Bi sắt, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV, Bộ Tham mưu, Quân khu 9);

Trung úy Hoàng Mạnh Kiên (Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 316, Quân khu 2);

Đại úy Bùi Thị Hoa (Trợ lý Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần);

Đại úy Phạm Hồng Khánh (biên tập viên chính luận, Phòng Thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội);

Đại úy Nguyễn Minh Hoàng (Chủ nhiệm Bộ môn Khoa Xe máy Hóa học, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học);

Trung sĩ Nguyễn Tuấn Phong (học viên Lớp S523B, Đại đội 16, Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần).

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

Chiều 14/3, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) với các đại biểu thanh niên xuất sắc của quân đội trong khuôn khổ chương trình "Gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN