Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

Chiều 14/3, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) với các đại biểu thanh niên xuất sắc của quân đội trong khuôn khổ chương trình "Gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018".

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân", và 25 đại diện thanh niên ưu tú toàn quân năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, đã báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên quân đội và thành tích của 10 "gương mặt trẻ tiêu biểu", 15 "gương mặt trẻ triển vọng". 25 cá nhân với thành tích xuất sắc này đã được nhận quyết định thăng quân hàm, nâng lương và bảo lưu thành tích.

Thay mặt Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) chúc mừng thành tích xuất sắc của những gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trong năm 2018 trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong thành tích chung đó, Quân ủy Trung ương đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ toàn quân.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân năm 2018. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng trước kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2018, với cách thức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực trong hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất...

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, tuổi trẻ quân đội luôn có mặt trong những giai đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất của đất nước, nhất là trong nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều mô hình, điển hình cá nhân, tập thể với thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài quân đội.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, hoạt động bình chọn, tuyên dương gương mặt tiêu biểu ở các cấp; đồng thời ghi nhận thành tích của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 15 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân trên tất cả các lĩnh vực năm 2018. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là những đại biểu xuất sắc, tiêu biểu trong hàng ngàn điển hình tiên tiến của thanh niên quân đội, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Khẳng định Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) luôn đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ quân đội, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ toàn quân được cống hiến xây dựng đơn vị, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân thực hiện tốt công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Ban Thanh niên Quân đội cần bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén, tham mưu có hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Đoàn trong toàn quân; tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để tạo sức mạnh tổng hợp cho phong trào thanh niên trong toàn quân. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân năm 2018. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nỗ lực chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến, từ đó tiến bộ và trưởng thành; có đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn nói riêng, tuổi trẻ toàn quân nói chung để tuổi trẻ toàn quân trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân đội, Bộ Quốc phòng. Theo Bộ trưởng, những nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ quân đội cần được lắng nghe, quan tâm giải quyết, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để góp phần đưa phong trào thanh niên quân đội có những bước phát triển mới.

Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng cần tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, phát huy truyền thống của quân đội, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trở thành những người đi đầu trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống văn hóa trung thực, lành mạnh, có kỷ luật cao.

Đặc biệt, các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng cần nỗ lực phấn đấu trở thành những gương mặt thật sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới; tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ quân đội; tích cực vận động đồng chí, đồng đội trong cơ quan, đơn vị phát huy tài năng, sức trẻ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 12/3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN