Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân tại Sơn Tây, Hà Nội

Ngày 16/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe lãnh đạo Thị uỷ Sơn Tây báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang. Trong đó, nổi bật công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của thị xã Sơn Tây được cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, ban, ngành, đoàn thể các cấp được quán triệt, triển khai nghiêm túc đạt kết quả tốt. 100% công dân nhận lệnh nhập ngũ với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường theo kế hoạch; với gần 80% thanh niên tình nguyện nhập ngũ; chất lượng chính trị, văn hoá tốt, tỷ lệ đảng viên chiếm 14,6%, trong đó có 25,6% có trình độ đại học, cao đẳng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Sơn Tây đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm qua. Tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương luôn phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ các cấp.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho đại diện lực lượng bộ đội và công an trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trước mắt làm tốt Lễ giao nhận quân năm 2019 đúng quy định, trang trọng, nhanh, gọn, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm; phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nhận quân đảm bảo việc đón, nhận tân binh về đơn vị an toàn tuyệt đối; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các gia đình quân nhân làm tốt công tác giáo dục, động viên và quản lý rèn luyện bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn để chuẩn bị cho mùa tuyển quân những năm sau đạt kết quả tốt hơn.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.