Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Cần phát hiện sớm vướng mắc của dân để kịp thời giải quyết

Ngày 19/5, đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) mở rộng, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân phường Thành Công đạt được trong thời gian vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, Đảng bộ, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần phát hiện sớm những kiến nghị, vướng mắc của người dân để kịp thời giải quyết. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phối hợp đồng bộ xử lý, có như vậy mới giữ vững được trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thành Công cùng với cả thành phố góp sức xây nếp sống văn hóa văn minh đô thị, để xứng tầm là người Thủ đô.

Theo Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, thời gian qua, phường Thành Công đứng trước nhiều áp lực đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội chung của quận và thành phố như: Giải phóng mặt bằng bằng đường vành đai I (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), di dời các hộ dân khỏi đơn nguyên 1,2 nhà G6A (nhà nguy hiểm cấp độ D)...  Công việc nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền cùng với các đoàn thể chính trị xã hội đã tuyên truyền, vận động để người dân nghe, hiểu và làm theo. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm, những vướng mắc, kiến nghị "nóng" của người dân trên địa bàn phường cơ bản đã được giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thành Công Nguyễn Minh Lương cho biết, Đảng bộ phường Thành Công có 1.815 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ địa bàn dân cư, 7 chi bộ cơ quan, trường học và có gần 2.500 đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị.

5 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chủ trương của thành phố, sự chỉ đạo của quận Ba Đình, Đảng ủy phường Thành Công đã chỉ đạo tổ tuyên truyền, Công an phường phối hợp với cấp ủy chi bộ, tổ dân vận của địa bàn dân cư số 12 tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi đơn nguyên 1,2 nhà G6A (nhà nguy hiểm cấp độ D), để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con; có giải pháp xử lý khi có đối tượng xúi dục, kích động nhân dân vì vậy đến nay đã có 20/49 hộ đã nhận nhà tạm cư. Đối với dự án giải phóng mặt bằng đường vành đai I (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Đảng ủy phường đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 678 - NQ/ĐU ngày 23/3/2018 về việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai I và thông báo số 717-TB/ĐU phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác giải phóng mặt bằng ở các chi bộ có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường, cấp ủy chi bộ 1,2,3,8,9 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền tới các tổ chức và hộ dân hiểu và nắm rõ về dự án giải phóng mặt bằng thực hiện khôi phục 158 mốc giới của dự án. Rà soát, thống kê các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác thu hồi đất, gồm 597 hộ với 1.837 nhân khẩu với tổng số 429 thửa đất; trong đó có 346 thửa đất nằm trong quy hoạch phải thu hồi toàn bộ, 83 thửa đất có nằm trong quy hoạch phải thu hồi một phần. Hiện nay, Đảng ủy phường đang chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cấp ủy Chi bộ 3 tiếp tục tuyên truyền vận động đối với các hộ dân.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu đã dâng hương tại Đình làng Thành Công và Nhà thờ Bác Hồ trên địa bàn phường; thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Trân (tức Vũ Chấn), cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng phòng Chính sách kinh doanh ăn uống (Bộ Nội thương cũ). Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn cũng đã đến thăm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Thành Công.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ dự án đường sắt đô thị
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ dự án đường sắt đô thị

Ngày 6/5, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN