Bến Tre tiếp tục hỗ trợ công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 15/8, tỉnh Bến Tre tổ chức đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê đợt 2.

Chú thích ảnh
Người dân từ về TP Hồ Chí Minh thực hiện cách ly tập trung theo qui định.

Theo đó, 235 người dân của ba huyện Giồng Trôm, Bình Đại, Chợ Lách tạm trú tại TP Hồ Chí Minh được test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí và sau đó được đưa về khu cách ly tập trung của huyện trong vòng 7 ngày, được xét nghiệm theo dõi theo qui định.

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm chia sẻ, do dịch bệnh nên công việc tại TP Hồ Chí Minh bị ngưng lại, chị không có việc làm, cuộc sống rất khó khăn, về quê cũng rất khó khăn. Được sự hỗ trợ của Hội đồng hương Bến Tre và các ngành chức năng của tỉnh giúp người dân về quê, chị cảm thấy rất vui và cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp, hỗ trợ người dân được trở về quê trong tình huống vô cùng khó khăn này.

Ông Nguyễn Văn Thoảng, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm cho hay, là địa phương trực tiếp theo dõi quản lý cách ly người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Bình Hòa tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân được cách ly an toàn theo đùng qui định. Ngoài ra, lãnh đạo huyện Giồng Trôm đã vận động các mạnh thường quân tài trợ chi phí ăn uống trong 7 ngày cách ly tại địa phương, nhằm hỗ trợ phần nào khó khăn cho người dân từ nơi xa về. Trước đó trong đợt 1, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ mỗi người cách ly chi phí ăn uống 200.000 đồng/người. Trong đợt 2 này, sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ 100% kinh phí ăn uống cho người dân trong khu cách ly.

Trong đợt 2 này, tỉnh Bến Tre dự kiến sẽ đón 770 người từ TP Hồ Chí Minh về quê vào 3 ngày 15, 16 và 17/8. Cụ thể, ngày 15/8, đón người dân các huyện Bình Đại, Giồng Trôm và Chợ Lách; ngày 16/8, đón người dân các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Ba Tri, Mỏ Cày Nam và ngày 17/8 đón người dân huyện Mỏ Cày Bắc và TP Bến Tre.

Phục vụ công tác đón công dân đợt 2 này, nhà xe Phương Trang hỗ trợ 34 chuyến xe chở công dân về quê nhà, riêng các phương tiện chở xe máy của công dân cũng được Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh liên hệ các đơn vị vận tải hỗ trợ.

Trước đó, đợt 1 tỉnh, Bến Tre đã đón 486 công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê an toàn.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch
Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch

Để bảo đảm lưu thông hàng hóa và ổn định sản xuất, trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, tỉnh Bến Tre triển khai các giải pháp tích cực tạo thuận lợi kết nối giữa các hợp tác xã, tổ chức, nông dân với các doanh nghiệp và đầu mối thu mua, tiêu thụ mang lại hiệu quả cao, đảm bảo giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN