Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:

Bên lề Quốc hội: Đại biểu đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh mở màn trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường vào sáng và đầu giờ chiều 4/6. Bên lề Quốc hội, phóng viên báo Tin tức ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về phiên chất vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hòa Bình): Nội dung trả lời cho thấy Bộ trưởng Bộ TN&MT rất sâu sát với vấn đề của ngành

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh là người đầu tiên đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội đã phản ánh được vấn đề vướng mắc, khó khăn từ cơ sở. Đặc biệt, nội dung cử tri và nhân dân cả nước quan tâm thời gian qua liên quan đến TN&MT, bảo vệ nguồn nước, cần có giải pháp căn cơ bảo vệ tài nguyên môi trường biển, tài nguyên môi trường nước và khoáng sản.

Những câu hỏi của đại biểu Quốc hội ngắn gọn, đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong nghiên cứu, lựa chọn vấn đề để đặt câu hỏi với Bộ trưởng. Bộ trưởng Bộ TN&MT đã thẳng thắn trả lời đi vào nội dung từng câu hỏi, giải thích ngắn gọn, đầy đủ, bám sát những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Những nội dung Bộ trưởng trả lời cho thấy đã nắm sâu sát, đầy đủ các vấn đề của ngành và trả lời thông minh những tranh luận của đại biểu. 

Những nội dung chất vấn tập trung cơ bản về vấn đề bảo vệ nguồn nước, chống sạt lở ở đồng bằng sông Cửu long, khai thác tài nguyên khoáng sản… những nội dung này qua tiếp xúc cử tri được cử tri quan tâm.

Hôm nay các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởng cơ bản tạo sự hài lòng. Các đại biểu cũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ TN&MT trong thời gian qua đã tích cực và có nhiều giải pháp, trong đó đưa vào quy định trong Luật Đất đai 2024, Luật Khoáng sản và những văn bản triển khai Luật Đất đai 2024 cũng cho thấy sự vào cuộc tích cực trong tham mưu cho Chính phủ để triển khai, tổ chức tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Chú thích ảnh
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp): Thoả mãn với câu trả lời của Bộ trưởng 

Tôi đã chất vấn và nhiều đại biểu chất vấn đánh giá Bộ trưởng cầu thị, trả lời đúng theo yêu cầu những câu hỏi của các vị đại biểu đã đề ra. Tôi trân trọng và ghi nhận những nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Những nội dung Bộ trưởng Bộ TN&MT trả lời trúng, đúng, đáp ứng được yêu cầu và sự mong muốn của đại biểu Quốc hội. 

Đại biểu Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Chất lượng phiên chất vấn cao 

Sáng 4/6, các vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn là: An toàn khai thác khoáng sản biển, đảm bảo môi trường biển và khai thác khoáng sản. Cả ba nội dung hỏi rất tập trung. Có những câu hỏi liên quan đến bộ, ngành khác. Trong an ninh nguồn nước có an toàn hồ đập là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; vận hành các hồ thủy điện của Bộ Công thương... Còn lại các câu hỏi khác, Bộ trưởng Bộ TN&MT trả lời tập trung. 

Chú thích ảnh
Đại biểu Chu Hồi (Đoàn ĐBQH Hải Phòng) trả lời phỏng vấn bên lề.

Đại biểu Chu Hồi (Đoàn ĐBQH Hải Phòng): Phiên chất vấn đã thể hiện tinh thần cởi mở, thoải mái, thẳng thắn

Trong 4 nhóm được chọn để Quốc hội chất vấn lần này, TN&MT là lĩnh vực được chất vấn đầu tiên, cho thấy đây là lĩnh vực nóng, được người dân cả nước quan tâm. Trong phiên chất vấn, đã có 100 đạ biểu đăng ký chất vấn, tỷ lệ tranh luận tương đối lớn, cho thấy nhu cầu muốn một câu trả lời thỏa đáng, sát tình hình thực tiễn của các đại biểu Quốc hội từ phía trưởng ngành. Phiên chất vấn đã thể hiện tinh thần cởi mở, thoải mái, thẳng thắn, có tương tác hai chiều, điều này rất quan trọng, cần tiếp tục phát huy ở các phiên tiếp theo. 

Về phần trả lời, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã thể hiện sự nắm chắc vấn đề, tương đối bao quát những vấn đề của ngành, bám sát câu hỏi đại biểu Quốc hội. Cơ bản các câu hỏi đã được lý giải bằng những giải pháp. Phần tranh luận của các đại biểu thể hiện mong muốn làm rõ hơn những giải pháp để sau chất vấn có hành động cụ thể hơn, hiện thực hóa được lời hứa Bộ trưởng. 

Đánh giá rõ hơn về câu hỏi chất vấn của các đại biểu, trong đó đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu vấn đề làm sao để việc khai thác tài nguyên, nhưng không làm suy thoái hệ sinh thái biển đang bị suy kiệt theo thời gian. Nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan, đặc biệt là do biến đổi khí hậu. Thực tế, biển đang tiếp tục bị đầu độc bởi các nguồn ô nhiễm khác nhau, trong đó có rác thải nhựa (70% từ đất liền)...

Về vấn đề cát biển mặn được cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Khi làm các công trình, muối thường tạo ra độ ẩm tại chỗ, ảnh hưởng tới công trình. Ở thế giới, khi sử dụng bùn cát mặn này phải có biện pháp khử muối. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn với khối lượng lớn, nếu kiểm soát không tốt, quy trình khử muối không được tuân thủ, các công trình của chúng ta vẫn bị nhiễm mặn như các đại biểu đã phản ánh...

Thu Trang - Lê Vân/Báo Tin tức
Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn: Bộ trưởng bộ Công Thương, Bộ Tài chính đăng đàn
Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn: Bộ trưởng bộ Công Thương, Bộ Tài chính đăng đàn

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chiều 4/6 tại hội trường Quốc hội, từ 14 giờ – 14 giờ 20 phút, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất. Tiếp sau đó, Bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đăng đàn trả lời các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN