Bế giảng khóa bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào

Lễ bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2016 đã diễn ra chiều 17/12, tại Hà Nội.

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN.

Dự lễ có Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chăn Tha Vong Sẻn A Mát Môn Try.

Nói chuyện với lớp học, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ một số nét về tình hình Việt Nam, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 86 năm qua.

Trao đổi một số nét về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế, đó là sự ổn định chính trị, xã hội trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Thách thức đầu tiên là mô hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Hiện có khoảng 90% số hộ nông dân Việt Nam vẫn sản xuất riêng lẻ, chỉ khoảng 10% tham gia vào các hợp tác xã kiểu mới.

Chừng nào hộ nông dân còn làm ăn riêng lẻ thì không thể cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập. Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang thực hiện quyết liệt vận động nông dân tham gia các hợp tác xã kiểu mới để thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp trong quá trình hội nhập - Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ.

Bên cạnh đó, để phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải hiệu quả và quyết liệt hơn nữa, đối phó với thách thức biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình hình mất an toàn trong hệ thống internet, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Sắp tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thông qua chương trình hành động để vận động nhân dân tham gia chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sỹ Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm của các học viên tham đầy đủ các nội dung, hoạt động của khóa đào tạo đã đề ra. Khóa học diễn ra trong bầu không khí hai Đảng, hai Nhà nước có nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Chính vì vậy, vượt lên khuôn khổ một lớp học, đây chính là sự gặp gỡ, trao đổi chân tình giữa những người làm Mặt trận hai nước Việt – Lào.

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn sau khóa học, các cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ vận dụng những nội dung, bài học kinh nghiệm để triển khai linh hoạt góp phần làm cho công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát triển vững mạnh; tiếp tục tham mưu, đóng góp nhiều sáng kiến mới về chương trình phối hợp, hợp tác giữa Mặt trận hai nước trong những năm tới.

Thay mặt Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham gia khóa học, ông Chăn Tha Vông Sẻn A Mát Môn Try, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ vui mừng trước sự thành công của khóa học đã giúp đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước có những kiến thức cơ bản chuyên sâu cho công tác Mặt trận... Qua đó góp phần để công tác Mặt trận Lào có những chuyển biến quan trọng trong thời gian tới.

Ông Chăn Tha Vông Sẻn A Mát Môn Try đề nghị trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng công tác Mặt trận để có nhiều cán bộ Mặt trận Lào có thể tham gia vào các khóa đào tạo bồi dưỡng.

Phúc Hằng (TTXVN)
Động lực mới cho quan hệ  đặc biệt Việt - Lào
Động lực mới cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Trong 3 ngày (24-26/11/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Chuyến thăm thành công tốt đẹp với việc hai bên ký kết 7 văn kiện hợp tác và thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN