Cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cầm thẻ cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 42, xã Ô Diên (Hà Nội), sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh:Văn Điệp/TTXVN
Góp sức trẻ cho công việc chung
Tại phường Cửa Nam (Hà Nội), những ngày này, nhà văn hóa các tổ dân phố – nơi đặt các điểm bầu cử – luôn nhộn nhịp người ra vào. Bên cạnh các thành viên của tổ bầu cử, nhiều đoàn viên thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ công tác chuẩn bị.
Người thì treo cờ, dựng pano tuyên truyền; người kiểm tra lại bàn ghế, khu vực niêm yết danh sách cử tri; người khác lại cẩn thận hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin về quy trình bỏ phiếu.
Anh Đàm Quang Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cửa Nam – cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai nhiều hoạt động để đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị.
Theo anh Thành, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai khá sớm và đa dạng về hình thức. Ngoài tuyên truyền trực quan tại các khu dân cư, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an phường xây dựng nhiều video clip tuyên truyền bằng công nghệ AI nhằm phổ biến thông tin về bầu cử tới người dân một cách sinh động, dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, những đoàn xe cổ động cũng được tổ chức di chuyển qua các tuyến phố trên địa bàn để tạo không khí sôi nổi hướng tới Ngày hội bầu cử.
“Chúng tôi cũng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử. Nhiệm vụ của các đội là hỗ trợ trang trí, hướng dẫn cử tri, phân luồng giao thông và tiếp đón người dân đến bỏ phiếu. Ngoài ra, các mã QR hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cũng được bố trí tại khu vực bỏ phiếu để người dân dễ dàng tra cứu thông tin”, anh Thành chia sẻ.
Tại tổ bầu cử số 5, tổ dân phố 12A (phường Cửa Nam), chị Đinh Hồng Vân – Bí thư Chi đoàn – cùng các đoàn viên trong tổ dân phố đã nhiều ngày tham gia hỗ trợ các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Buổi chiều, khi khu vực bỏ phiếu bắt đầu vắng người, chị Vân cùng một số đoàn viên vẫn nán lại để kiểm tra lại bảng niêm yết danh sách cử tri, sắp xếp lại các tài liệu tuyên truyền và chuẩn bị các phiếu thông tin để phát cho người dân khi đến tìm hiểu về kỳ bầu cử.
“Với vai trò là thanh niên xung kích, chúng tôi thường xuyên ra các điểm bầu cử để hỗ trợ các bác trong tổ bầu cử, đồng thời cung cấp thông tin để người dân nắm được các nội dung liên quan đến kỳ bầu cử sắp tới”, chị Vân cho biết.
Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé như vậy lại mang ý nghĩa thiết thực. Bởi với nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, sự hỗ trợ tận tình của lực lượng thanh niên giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình bỏ phiếu và các thông tin liên quan.
Không ít đoàn viên chia sẻ rằng chính quá trình tham gia hỗ trợ công tác bầu cử đã giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của một công dân trong đời sống chính trị.
Anh Nguyễn Nhật Phi – Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 19 (phường Cửa Nam) – cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương. Anh cho biết: “Chúng tôi được tập huấn, trang bị kiến thức từ những nội dung rất cơ bản như tìm hiểu danh sách ứng cử viên, đến việc làm thế nào để có một lá phiếu hợp lý. Những kiến thức đó tuy nhỏ nhưng rất quan trọng đối với những người tham gia hỗ trợ công tác bầu cử như chúng tôi”.
Theo anh Phi, việc trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị cũng giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa của mỗi lá phiếu – đó không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của người công dân đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.
Cử tri quét mã QR bằng điện thoại thông minh nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến bầu cử. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Không chỉ tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, nhiều đoàn viên thanh niên còn chủ động tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên và chương trình hành động của từng người.
Nguyễn Lê Thanh Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh phường Đống Đa, Bí thư Chi đoàn 41 – cho biết bản thân đã chủ động tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để tìm hiểu về các ứng cử viên.
“Em đã dành thời gian tham gia ít nhất hai buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương để trực tiếp lắng nghe chương trình hành động của từng ứng viên. Qua đó, bản thân có thêm thông tin để phân tích và lựa chọn lá phiếu của mình một cách trách nhiệm”, Hà nói.
Theo Hà, việc tìm hiểu kỹ thông tin về ứng cử viên giúp cử tri trẻ có cái nhìn đầy đủ hơn về những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong các cơ quan dân cử.
Đỗ Phạm Trâm Anh (19 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Công Đoàn Hà Nội) cho biết cô tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên qua các kênh chính thống như báo chí, trang web của Ủy ban bầu cử, truyền hình, và đôi khi qua mạng xã hội. Tuy nhiên, Trâm Anh luôn ưu tiên nguồn tin chính thống để đảm bảo tính chính xác và khách quan.
Theo Trâm Anh, một đại biểu Quốc hội “có tâm, có tầm” trước hết phải thực sự lắng nghe ý kiến của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để hiểu đúng những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Từ đó, đại biểu cần có tư duy phản biện khách quan, dám nêu quan điểm và đề xuất những chính sách thiết thực tại Quốc hội Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề lớn của xã hội. “Đối với sinh viên chúng em hiện nay, những vấn đề như việc làm và nhà ở là rất quan trọng. Vì vậy, em cũng mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy những giải pháp mang tính lâu dài như hoàn thiện chính sách tạo việc làm bền vững, tăng cường liên kết giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các ngành nghề mới trong nền kinh tế số. Đồng thời, cần đẩy mạnh các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở giá hợp lý, cùng với chính sách tín dụng ưu đãi để người trẻ và người mới đi làm có cơ hội ổn định cuộc sống”, Trâm Anh bày tỏ.
Từ những việc làm cụ thể như tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức tại các điểm bầu cử, đến việc chủ động tìm hiểu thông tin và tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, lực lượng thanh niên đang góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, tin tưởng trước Ngày hội bầu cử.
Từ kỳ vọng của người lao động đến quyết tâm của người ứng cử
Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, công nhân vẫn miệt mài với dây chuyền sản xuất, nhưng khi nhắc đến cuộc bầu cử sắp tới, nhiều người bày tỏ sự quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng thiết thực. Với họ, cuộc bầu cử không chỉ là quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn là dịp đặt niềm tin vào những người đại diện, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Chị Nguyễn Thị Thương, công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn PouHung Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Chà Là) chia sẻ, nhiều công nhân vẫn đang phải thuê trọ trong điều kiện còn khó khăn, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Vì vậy, chị mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách chăm lo đời sống công nhân.
Các địa phương trong tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất việc rà soát danh sách và in khoảng 2,4 triệu thẻ cử tri. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN
Theo chị Thương, nếu có thêm nhiều chương trình nhà ở xã hội cho công nhân, điều kiện làm việc an toàn hơn và các chính sách an sinh được quan tâm, đời sống người lao động sẽ ổn định hơn. Khi đó, công nhân cũng có thể yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương.
Còn theo chị Trần Thị Mỹ, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điều Intersnack Việt Nam, điều quan trọng nhất với người lao động là có việc làm ổn định lâu dài.
“Chúng tôi rất kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ có những đóng góp liên quan đến các chính sách thiết thực để thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động. Khi có việc làm bền vững, công nhân mới yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương”, chị Mỹ bày tỏ.
Với anh Nguyễn Hồng Hải, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky Việt Nam, lá phiếu của cử tri mang theo nhiều kỳ vọng. Điều anh và nhiều công nhân đang quan tâm nhất hiện nay là các chính sách liên quan đến tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Anh Hải kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ có thêm nhiều đề xuất nhằm cải thiện thu nhập, bảo đảm các chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, giúp công nhân ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
Không chỉ người lao động đặt nhiều kỳ vọng, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 cũng thể hiện rõ quyết tâm hành động, đặc biệt là trong việc chăm lo đời sống công nhân và người lao động.
Trong chương trình hành động của mình, chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 18 (gồm các xã Mỹ Yên, Long Can, Rạch Kiến) nhấn mạnh, với vai trò là cán bộ công đoàn, chị thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, vất vả của công nhân lao động và gia đình họ.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, chị sẽ tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chế độ phúc lợi cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc; góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm và đời sống của công nhân. Đồng thời, chị cũng sẽ quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ở góc độ doanh nghiệp, anh Đặng Khánh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên – ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị số 4 (Phước Vinh, Hảo Đước, Châu Thành, Trà Vong), cho rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng và người lao động.
Theo anh Duy, doanh nghiệp luôn ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên và lao động phổ thông. Bên cạnh đó, việc đào tạo nâng cao tay nghề cũng được chú trọng nhằm giúp người lao động có công việc lâu dài, ổn định cuộc sống.
“Với vai trò là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, đồng thời trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại địa phương, tôi sẽ luôn lắng nghe và phản ánh trung thực những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị các giải pháp phù hợp. Qua đó góp phần xây dựng các chính sách phát triển kinh tế thuận lợi hơn, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao đời sống nhân dân”, anh Duy nhấn mạnh.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm huy động toàn dân tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. Đặc biệt, với công nhân và người lao động Tây Ninh, mỗi lá phiếu được trao đi là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu thực sự xứng đáng, có trách nhiệm lắng nghe và hành động vì sự phát triển của địa phương và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của người lao động./.
Khánh Hòa chủ động ứng phó với thời tiết xấu
Trước diễn biến thời tiết có mưa kéo dài ở một số khu vực, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3 thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ đón ngày hội người dân đi bầu cử tại đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng 14/3. Ảnh: TTXVN phát
Ghi nhận của phóng viên TTXVN trong ngày 14/3, một số khu vực ở Nha Trang và Diên Khánh đã xuất hiện mưa kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng tới một số vị trí trang trí trực quan bên ngoài khu vực bầu cử và việc tuyên truyền cổ động trên các trục đường chính... Trước diễn biến thời tiết, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động các phương án nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ tốt công tác cho ngày bầu cử.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Khánh Hòa lưu ý, các địa phương cần bám sát các kế hoạch của tỉnh và các mốc thời gian theo luật định; phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các khu vực bỏ phiếu bầu cử phải chủ động xây dựng kịch bản xử lý tình huống phát sinh; rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, thời tiết bất lợi, mất điện, gián đoạn thông tin, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống phức tạp về an ninh trật tự…
Theo Khoản 1 Điều 71 Luật bầu cử quy định: “Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày”.
Nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ khai mạc của các Tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh được đồng bộ, trang nghiêm, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa thông báo thời gian tổ chức khai mạc đồng loạt vào lúc 06 giờ 15 phút ngày 15/3/2026. Riêng xã Cà Ná có thể tổ chức Lễ khai mạc của các Tổ bầu cử trên địa bàn xã bắt đầu lúc 05 giờ, ngày 15/3/2026.