Báo Nam Phi: Cơ hội để Việt Nam và Nam Phi thúc đẩy hợp tác

Năm 2020, Nam Phi và Việt Nam cùng đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây là cơ hội để hai nước cùng nhau hoàn thành tốt vai trò tại khu vực và trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đăng trên báo Pretoria News. 

Trước thềm chuyến thăm Nam Phi của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu (từ ngày 03-05/11/2019), chuyên mục ngoại giao của tờ Pretoria News - nhật báo ấn bản từ năm 1898 với lượng độc giả lớn nhất tỉnh Gauteng (bao gồm cả Thủ đô hành chính Pretoria và Thành phố trung tâm tài chính kinh tế Johannesburg của Nam Phi) đã đăng bài viết của nhà báo Val Boje. Bài viết ca ngợi quan hệ song phương Việt Nam – Nam Phi, đánh giá tốt về nền kinh tế Việt Nam và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Nội dung bài báo như sau:

Cùng với việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Pretoria năm 2000, năm 2018 là dịp Việt Nam và Nam Phi kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2019 là một năm đầy sôi động cho quan hệ song phương với nhiều hoạt động như: đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Nam Phi (tháng 7/2019), phái đoàn xúc tiến thương mại đến Nam Phi giới thiệu các sản phẩm gạo, cà phê, thực phẩm chế biến và vật liệu xây dựng của Việt Nam tại Triển lãm thương mại quốc tế Nam Phi (SAITEX, tháng 6/2019) và Diễn đàn đối tác liên chính phủ Nam Phi - Việt Nam về kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa hợp tác lần thứ 4 tổ chức tại Pretoria tháng 3/2019.

Bài báo khẳng định chuyến thăm Nam Phi của phái đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt đầu từ cuối tuần này sẽ là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương giữa hai quốc gia.

Nếu như trước đây, nền kinh tế Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề và tỷ nghèo đói cao, thì công cuộc Đổi mới từ giữa thập niên 80 đã thay đổi nền kinh tế từ mô hình kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường mở và cải thiện môi trường kinh doanh.

Dẫn nguồn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), bài báo nhấn mạnh Việt Nam hiện là một nước có thu nhập trung bình và là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất ở khu vực Đông Á. Việt Nam đã ký một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang trong quá trình đàm phán, phê chuẩn nhiều hiệp định quan hệ đối tác để thúc đẩy nền kinh tế.

Trước đây, Nam Phi là một trong số các quốc gia đã hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển; hiện nay Nam Phi đang là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,1 tỷ USD năm 2018; triển vọng phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước sẽ dần xóa bỏ các rào cản thương mại và đưa mức kim ngạch song phương lên 2 tỷ USD trong 5 năm tới.

Vì vậy, Diễn đàn Thương mại và đầu tư Việt Nam - Nam Phi vào ngày 4/11 trong khuôn khổ chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ lần này sẽ giúp các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội nâng cao hợp tác hơn nữa.

Bài báo khẳng định: Trong năm 2020, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Nam Phi sẽ đảm nhận chức Chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU), trong khi Việt Nam sẽ giữ vị trí chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là cơ hội để hai nước cùng nhau hoàn thành tốt vai trò tại khu vực và trên trường quốc tế, đặc biệt là trong việc đề xuất các sáng kiến và hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ giữa AU và ASEAN, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. 

TTXVN/Tin tức
Doanh nghiệp Nam Phi tìm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam
Doanh nghiệp Nam Phi tìm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược nhiều tiềm năng mà doanh nghiệp Nam Phi hướng đến để đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN