Bảo đảm điều kiện tốt nhất tại các khu vực cách ly tập trung

Nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực bảo đảm điều kiện tốt nhất tại các khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 4/3 và rạng sáng 5/3, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiếp nhận thêm hàng trăm công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài và thực hiện cách ly tập trung tại nhiều cơ sở quân sự trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn xe chở đoàn người từ sân bay Vân Đồn về khu cách ly tập trung. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Cụ thể, Trường Quân sự Quân đoàn 1 tiếp nhận thêm 355 người trở về từ Hàn Quốc và Italy qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và từ Quân khu Thủ đô; nâng tổng số công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài được cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lên 730 người.

Sau khi được tiếp nhận, những công dân Việt Nam được khám sàng lọc, lấy mẫu; trong đó trên 50 trường hợp nghi ngờ do các triệu chứng mệt mỏi, rát họng sau hành trình dài được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Trước đó, 25 trường hợp khác hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình và Trung đoàn 855 cũng được lấy mẫu gửi xét nghiệm do các triệu chứng kể trên.

Phần lớn các trường hợp được cách ly tập trung đều là sinh viên, người lao động đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc và Italy.

Chú thích ảnh
Công tác khám sức khỏe ban đầu tại khu cách ly tập trung ở Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Ngày 5/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành cách ly tạm thời 4 người Trung Quốc và 2 lái xe người Việt Nam ở Trường Quân sự tỉnh (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) để theo dõi sức khỏe.

Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút ngày 4/3, từ tin báo trên tuyến tỉnh lộ 10A đi qua địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, có xe ô tô biển kiểm soát 14B-034.51 gồm 2 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc từ thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến thành phố Đà Nẵng, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính, nắm bắt thông tin sức khỏe và dịch tễ của những người trên xe. Kết quả, trong 4 người Trung Quốc chỉ có một trường hợp mang theo hộ chiếu. Qua quá trình thăm khám ban đầu và tờ khai y tế, tất cả các trường hợp đều không ho, không sốt và không khó thở.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, lúc 23 giờ 30 phút ngày 4/3, bốn người Trung Quốc và hai lái xe người Việt Nam được đưa đến khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đình Bách cho biết, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xin ý kiến để xử lý tiếp theo.

Chiều 5/3, tỉnh An Giang tiếp nhận cách ly gần 200 người từ Hàn Quốc trở về tại Trường Quân sự tỉnh, trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Đây là thông tin được Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hội nghị do UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 5/3.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến 16 giờ ngày 4/3, tỉnh chưa ghi nhận ca nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2. Trên địa bàn tỉnh hiện có 73 trường hợp cách ly tại gia đình, tất cả sức khỏe đều ổn định và có 54 trường hợp đã qua 14 ngày cách ly; có 1 trường hợp là du học sinh tại Đại học Daegu - Hàn Quốc trở về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, hiện sức khỏe ổn định.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, nhất là các địa phương khu vực biên giới với Campuchia như: An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo phòng, chống dịch hằng ngày, trong báo cáo phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắt của địa phương đang đối mặt để UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ. Sở Y tế tỉnh phải cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh COVID-19; trong đó chuẩn bị nhiều tình huống có thể xảy ra, kinh phí, trang thiết bị...

Về việc tiếp nhận cách ly gần 200 người từ Hàn Quốc trở về, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh lây nhiễm, thực hiện đúng quy trình cách ly tập trung... Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở ở khu vực biên giới, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 với tình huống xấu nhất khi dịch xảy ra ở khu vực biên giới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang cũng thống nhất với chủ trương thành lập Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính ở huyện Châu Thành. Đối với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc cho học sinh lớp 9 đi học trở lại, UBND tỉnh sẽ xem xét và có quyết định sau.

Chiều 4/3, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định thành lập Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính và Khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-9, có quy mô 100 giường, tại Trường Quân sự tỉnh Long An (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An).

Chú thích ảnh
Ông Võ Bình Thư, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang báo cáo công tác phòng chống bệnh COVID-19 trong học đường. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính và Khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có chức năng tổ chức thu nhận, theo dõi, cách ly 14 ngày những người có nguy cơ, trở về  từ vùng dịch; tiếp nhận, thu dung điều trị, cách ly người bệnh COVID-19. Bệnh viện bố trí 2 phòng chức năng (kế hoạch, nghiệp vụ; phòng hành chính, hậu cần) và 5 khoa, phòng chuyên môn, gồm: Khoa khám bệnh, Khoa điều trị, Khoa dược - cận lâm sàng, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và Phòng cách ly theo dõi người từ vùng dịch.

Bệnh viện có nhiệm vụ phân loại từ khâu tiếp nhận những người có nguy cơ để đưa vào cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người có triệu chứng ho, sốt được đưa sang Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính điều trị. Bên cạnh đó, Bệnh viện tổ chức thường trực, cấp cứu, điều trị những người chưa có dấu hiệu suy hô hấp. Đối với những ca có dấu hiệu nặng, bệnh nhân sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị; nếu Bệnh viện Đa khoa Long An quá tải, sẽ điều trị ngay tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính; đồng thời được cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng theo quy định.

Hiện tỉnh Long An đang quản lý 95 người được cách ly tại địa phương; cách ly tập trung 5 người từ 2 tỉnh Deagu và Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) về tỉnh Long An; cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho 718 người.

Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện tại, Trường quân sự tỉnh Tiền Giang đang tiếp nhận cách ly 381 người trở về từ Hàn Quốc, (202 nam, 174 nữ, 5 trẻ em). Trong đó, 64 người ở trong vùng có dịch COVID-19 của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Công tác hậu cần, chuẩn bị suất ăn cho những công dân được cách ly. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Trước đó, vào chiều tối ngày 4/3, 381 công dân trở về từ Hàn Quốc trên 2 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, sau đó được đưa thẳng về khu vực cách ly của Trường quân sự tỉnh Tiền Giang.  

Tại đây, những công dân này được thăm khám sức khỏe ban đầu, riêng 64 trường hợp trở về từ vùng có dịch COVID-19 của Hàn Quốc được cách ly ở một khu riêng trong khu vực của Trường quân sự tỉnh.

Theo ông Nguyễn Trọng Hảo, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: Mỗi ngày, ngành y tế tổ chức thăm khám, đo nhiệt độ 2 lần, nếu phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, khó thở… sẽ được cách ly lần 2 tại phòng cách ly nghi ngờ trong khu vực, trước khi chuyển đến bệnh viện điều trị.

Trong thời gian cách ly tại Trường quân sự tỉnh Tiền Giang, những công dân được cách ly sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, suất ăn trong ngày đều được cung cấp miễn phí. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thoải mái nhất trong thời gian cách ly, khu vực này được trang bị thiết bị nghe nhìn, wifi để phục vụ công dân.

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của 381 công dân này hoàn toàn bình thường, chưa có biểu hiện nghi ngờ.

PV TTXVN tại các địa phương
Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch để cách ly phòng, chống dịch COVID-19
Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch để cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/3 cho biết: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng đã ký công văn số 947/BVHTTDL-TCDL gửi UBND 25 tỉnh, thành phố về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN