Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đón Tết

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về công tác triển khai đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên quy mô toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Quốc Toản trả lời các câu hỏi của nhà báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thiếu thướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm cho nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh và vui tươi. Bộ Công an đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch trọng tâm về an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên quy mô toàn quốc.

Để công tác chuẩn bị cho dịp cao điểm Tết, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ 15/12/2025.

Trong đợt này, lực lượng Công an toàn quốc tập trung vào các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt trấn áp các loại tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng cấm, hàng giả và hàng kém chất lượng; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế, góp phần mang lại cái Tết ấm áp, vui tươi.

Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông cuối năm.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung triển khai công tác, nhất là những địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư.

Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung vào 4 nhóm công tác lớn: Tập trung các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định...; rà soát, hoàn thiện các phương án phân luồng, chống ùn tắc tại các cửa ngõ và đô thị lớn trước và sau Tết; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và cung cấp thông tin giao thông kịp thời để người dân chủ động lộ trình khi tham gia giao thông.

Để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu bia, không lái xe”, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, biển báo, hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông,...

Người dân cần chủ động kiểm tra an toàn phương tiện, cập nhật tình hình giao thông và lộ trình di chuyển. Bộ Công an cũng đề nghị người dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thông qua các kênh ứng dụng công nghệ như VNeID hoặc app VNE Traffic. Đối với các xe khách đường dài, xe vận chuyển hành khách cần tuân thủ nghiêm các quy định để bảo đảm an toàn giao thông.

Xuân Tùng (TTXVN)
Họp báo Chính phủ: Tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng
Họp báo Chính phủ: Tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, kinh tế - xã hội tháng 9/2025 tốt hơn tháng trước, quý III/2025 cao hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm nay tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên hầu hết các lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN