Báo chí giữ vai trò đặc biệt trong định hướng dư luận

"Trong xu thế hiện nay, báo chí ngày càng chiếm lĩnh vị trí quan trọng, giữ vai trò đặc biệt trong định hướng dư luận tại địa phương". Đây là ý kiến nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng tại buổi gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn, diễn ra ngày 18/6.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên nêu rõ những đóng góp thiết thực của đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí đã phản ánh sâu rộng, toàn diện, khách quan, trung thực các hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, xã hội của tỉnh, được dư luận và bạn đọc đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Báo chí cũng là kênh cung cấp thông tin để lãnh đạo nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết. 

Đại diện các cơ quan báo chí đã chia sẻ những khó khăn thách thức của hoạt động báo chí tại địa phương, những kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đại diện các cơ quan báo chí cũng đề nghị tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên tiếp cận thông tin được nhanh chóng, kịp thời hơn, qua đó tiếp tục có những phản ánh toàn diện, sâu sát, trung thực, khách quan tình hình thực tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, nhất là Cơ quan thường trú TTXVN tại Hưng Yên đã có nhiều thông tin khách quan, kịp thời, đa chiều, có tính định hướng dư luận cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông tin của TTXVN và các cơ quan báo chí trên địa bàn góp phần quảng bá hình ảnh Hưng Yên đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng. Mặt khác, các cơ quan báo chí cần đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ phóng viên phải là những người đi tiên phong về công nghệ thông tin, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn trong xu thế công nghệ 4.0, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng mong muốn, các cơ quan báo chí quyết liệt đấu tranh mạnh mẽ với các thông tin xấu độc, định hướng dư luận, không để người dân bị chi phối bởi mạng xã hội; tăng thời lượng thông tin trên tinh thần xây dựng "phò chính diệt tà", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Trước mắt, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị đội ngũ phóng viên cần có những thông tin nhanh, chính xác, hấp dẫn; đưa chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của bộ máy chính trị đến với người dân thực sự hiệu quả, làm cầu nối giữa nhân dân với các cấp chính quyền.

Long An: 35 tác phẩm đạt Giải Báo chí năm 2020

Chiều 18/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2019 – 21/6/2020) và trao Giải Báo chí tỉnh năm 2020. 

Tại buổi họp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Đinh Ngọc Lâm khẳng định, cùng với báo chí cả nước, báo chí tỉnh đã có nhiều bước cải tiến, đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, cả về số lượng lẫn chất lượng; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra, báo chí đã kịp thời phát hiện và nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, gần đây nhất, báo chí tập trung thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao, bảo đảm đúng định hướng và nhiệm vụ trong từng loại hình báo chí, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, là diễn đàn của nhân dân.

Dịp này, Ban Tổ chức tổng kết Giải báo chí năm 2020. Giải Báo chí năm nay có 166 tác phẩm báo chí của hơn 60 tác giả là hội viên, phóng viên, cộng tác viên trong tỉnh (trong đó có 164 tác phẩm hợp lệ) tham dự. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, số lượng tác phẩm dự thi nhiều hơn những năm trước, bảo đảm chất lượng nội dung với nhiều bài viết tốt, nhất là ở thể loại Báo in và Ảnh Báo chí. Đề tài được thể hiện đa dạng hơn, quan tâm nhiều đến các vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống; cách thể hiện sinh động, được dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả, Ban Giám khảo chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng loại hình, thể loại báo chí. Tiêu biểu như tác phẩm “Căng mình chống dịch trên tuyến đầu biên giới” của tác giả Kiên Định – Văn Đát (báo Long An); tác phẩm “Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng” của tác giả Duy Huệ - Văn Huy ( Đài Phát thanh-Truyền hình Long An); tác phẩm “Thanh long giải cứu, giải cứu thanh long” của tác giả Nguyễn Dũng – Kim Anh (Đài Phát thanh-Truyền hình Long An)…

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao các quyết định kết nạp hội viên mới và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho nhiều nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí trong tỉnh.

Mai Ngoan - Đức Hạnh (TTXVN)
Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, ngày 18/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN