Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Phiên đổi gác của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Năm 2022 diễn ra các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và đơn vị như: 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ” trên không, 65 năm ngày Bác Hồ đến Đá Chông, 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, lượng khách đến viếng Bác, tham quan khu vực Lăng, Khu Di tích K9 đã tăng đột biến.

Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương và các bộ, ngành, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã quán triệt, triển khai toàn diện, hiệu quả, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nhiệm vụ y tế bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối, các nội dung hợp tác y tế với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Moskva, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo trật tự trong khu vực, được triển khai thực hiện nghiêm túc; duy trì nghiêm các quy định, chế độ thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên nắm tình hình, tăng cường tuần tra, trinh sát, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trong khu vực; hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh và tổ chức luyện tập phương án bảo vệ công trình Lăng...
 
Năm 2022, Ban Quản lý Lăng đã tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo gần 1,18 triệu lượt khách vào Lăng viếng Bác, sinh hoạt chính trị, văn hóa; gần 8.000 lượt tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Tại K9 đã đón tiếp gần 223.000 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực…  
 
Về nhiệm vụ năm 2023, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ, quản lý vận hành an toàn, tiết kiệm, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình Lăng; bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, K9 và các công trình, hệ thống kỹ thuật có liên quan.
 
Đơn vị cũng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đón tiếp, tuyên truyền; tôn tạo cảnh quan kiến trúc, môi trường khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, khu K9 trong giai đoạn mới.
 
Trong quý I/2023, đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng tổ chức đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng, đặc biệt là lễ viếng cấp Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ.
 
Ngoài ra, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai trang trí cây hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường trong khu vực; chú trọng công tác trang trí phục vụ Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm mỹ quan, khang trang, sạch đẹp.
 
Dịp này, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng phát động phong trào thi đua năm 2023; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng; công bố quyết định khen thưởng của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng đối với các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phan Phương (TTXVN)
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 61/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN