Hải Phòng:

Bàn giao 2 thuyền viên và 1 tử thi người Trung Quốc

Hai thuyền viên và 1 tử thi trong vụ đắm tàu tại khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) đã được đưa trở về Trung Quốc an toàn. Đây là thông tin được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông báo chiều 15/10.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ hỗ trợ nhân đạo các nạn nhân về y tế và ăn nghỉ. Theo giadinh.net.vn


Theo thống nhất giữa Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 13/10, phía Trung Quốc cử tàu Ngư Chính số hiệu 45012 do thuyền trưởng Trương Đồ Văn đến đảo Bạch Long Vỹ làm các thủ tục tiếp nhận bàn giao. Ngay sau đó, hai bên (Việt Nam và Trung Quốc) đã hoàn chỉnh các thủ tục giao 2 thuyền viên và 1 tử thi bị nạn đưa lên tàu Ngư Chính 45012 rời cảng Bạch Long Vỹ về Trung Quốc.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát và tạo điều kiện cho tàu Ngư Chính Trung Quốc rời khỏi vùng biển Việt Nam về nước an toàn.

Trước đó, ngày 11/10, Đồn Biên phòng 58 Bạch Long Vĩ tiếp nhận 2 nạn nhân và 1 thi thể là người Trung Quốc trên các tàu đánh cá gặp nạn tại khu vực cách huyện đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng khoảng 72 hải lý, do ngư dân Việt Nam cứu vớt, bàn giao.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ thành phố, huyện đảo Bạch Long Vĩ và các cơ quan liên quan đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao các nạn nhân cho Trung Quốc.


Minh Thu
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN