Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng Đảng Nhân dân Campuchia 30.000 khẩu trang

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi quà tặng khẩu trang cho các Ban Đảng Trung ương Campuchia nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 5/11, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Lễ bàn giao quà tặng khẩu trang của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta tặng các Ban Đảng Trung ương CPP dưới sự chủ trì của ông Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh. 

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh bàn giao quà tặng khẩu trang tới ông Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP. Ảnh: Hùng Vũ/TTXVN

Thay mặt Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn, ông Kem Sambath đã tiếp nhận 30.000 khẩu trang và gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP cho rằng số quà tặng quý giá là sự đóng góp hết sức thiết thực đối với nhu cầu về trang bị phòng chống dịch COVID-19 của khối các cơ quan Trung ương CPP nói riêng và công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm của cả đất nước Campuchia nói chung.  Đây là nghĩa cử cao đẹp, minh chứng cho tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia và đặc biệt sẽ góp phần củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực đối với sự phát triển và  gây tổn thất nặng nề về tính mạng con người trên toàn cầu, hơn lúc nào hết tất cả các quốc gia cần chung tay, sát cánh bên nhau để phòng chống lại dịch bệnh, sớm mang trả lại cuộc sống an toàn và yên bình cho người dân, trong đó có nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Trên tinh thần đó, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi quà tặng khẩu trang cho các Ban Đảng Trung ương CPP nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Món quà thể hiện tấm lòng chân thành của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam chia sẻ khó khăn với nhân dân Campuchia đối phó với những thách thức to lớn do dịch bệnh gây ra.

Trần Long (TTXVN)
Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với Việt Nam
Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 2/11, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn kết quả công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền giữa Campuchia và Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN