Ba khía cạnh Việt Nam - Singapore đang chú trọng thúc đẩy hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 19/9, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore, ông Tan See Leng đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, nêu bật mối quan hệ bền chặt và sâu rộng giữa Singapore và Việt Nam. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Theo Bộ trưởng Tan See Leng, có 3 khía cạnh nổi bật mà Việt Nam và Singapore đang chú trọng thúc đẩy hợp tác, đó là phát triển nguồn nhân lực, quan hệ kinh tế và đầu tư, và đối tác chiến lược. Cụ thể, Singapore là quốc gia ủng hộ hàng đầu cho sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ đào tạo trong Chương trình hợp tác Singapore (SCP), Chương trình lãnh đạo tiềm năng,

Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore… Nước này cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam, với nguồn đầu tư đáng kể cho các khu công nghiệp và thương mại, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người. Trong khi đó, trọng tâm tăng cường quan hệ song phương và quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo, thông qua các liên doanh và hợp tác kỹ thuật, hay tín chỉ carbon, tăng cường hợp tác ở cấp độ khu vực nhằm nâng cao khả năng phát triển năng lượng và hỗ trợ phát triển bền vững. Ông Tan See Leng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ ASEAN và luật pháp quốc tế, cam kết vì một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phước Dũng phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng khẳng định trải qua 79 năm dựng nước và giữ nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình, có nền chính trị ổn định, vững mạnh, tạo dựng được hình ảnh và vị thế mới trên trường quốc tế. Trong quan hệ với Singapore, Việt Nam có mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả về mọi mặt, thể hiện qua việc năm 2023, hai bên đã nâng cấp cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ quan hệ song phương cao nhất mà Việt Nam có với một quốc gia nước ngoài. Trong cuộc điện đàm vào tháng 5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Laurence Wong đã bày tỏ sự hài lòng trước những tiến triển đáng kể trong quan hệ song phương của hai nước, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế và nhất trí tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới, như năng lượng xanh và chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Các quan chức Singapore và Đại sứ các nước ASEAN tham dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Đại sứ nhấn mạnh trong khuôn khổ đa phương, Việt Nam và Singapore đã hợp tác chặt chẽ với nhau, với các nước ASEAN và các đối tác khác để thúc đẩy sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và xây dựng một trật tự khu vực và quốc tế an toàn và ổn định dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 79 của Việt Nam diễn ra tại Khách sạn Shangri-La, với sự tham dự của khoảng 500 quan khách Singapore, đoàn ngoại giao, giới doanh nghiệp, học giả và đại diện cộng đồng người Việt tại nước sở tại.

Đỗ Vân - Lê Dương - Tất Đạt (TTXVN)
Thúc đẩy kết nối kinh tế, công nghệ và đầu tư Việt Nam - Singapore
Thúc đẩy kết nối kinh tế, công nghệ và đầu tư Việt Nam - Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhân Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 18 về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có chuyến thăm làm việc tại Singapore trong hai ngày 18-19/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN