Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN
Trong phát biểu chào mừng, bà Christina Scott khẳng định Anh là đối tác gắn bó lâu dài và cam kết mạnh mẽ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời đánh giá cao năng lực “quy tụ” của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác tại khu vực.
Tại Hội nghị, các nước chia sẻ đánh giá về những diễn biến nhanh, phức tạp và khó đoán định trong bức tranh toàn cầu, cùng với các chính sách kinh tế bị “chính trị hoá”, “vũ khí hoá”, các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt và nguy cơ “đa khủng hoảng” gia tăng; khẳng định không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết được các thách thức, khủng hoảng đa chiều hiện nay. Theo đó, hai bên nhất trí đây chính là cơ hội để ASEAN, với quy mô kinh tế lớn thứ 5 thế giới, và Anh, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và thành viên Nhóm G7, tăng cường hợp tác, cũng như Anh tham gia tích cực hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Anh (2021-2026) và hướng tới giai đoạn phát triển mới, Hội nghị đã thảo luận và thông qua Tài liệu khái niệm kỷ niệm 5 năm quan hệ, với nhiều hoạt động phong phú sẽ được triển khai trong năm 2026.
Với việc triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026 đạt tỉ lệ 98,9%, cùng nhiều dự án, chương trình và sáng kiến hợp tác đa dạng, Anh ngày càng chứng tỏ là một trong những đối tác năng động hàng đầu của ASEAN. Hai bên đang tích cực xây dựng Kế hoạch Hành động giai đoạn 2027-2031 theo hướng tập trung, thực chất, hiệu quả, chiến lược và dài hạn, phù hợp với yêu cầu mới của tình hình và nguồn lực triển khai.
Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Hội nhập Kinh tế ASEAN-Anh trị giá 25 triệu bảng Anh (33 triệu USD), tập trung vào các lĩnh vực cải cách hành chính, dịch vụ tài chính và thương mại rộng mở, và Chương trình Giáo dục và kỹ năng cho trẻ em gái (SAGE) trị giá 30 triệu bảng Anh (39,6 triệu USD), các học bổng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và Chương trình học bổng Chevening ASEAN; khai thác hiệu quả Quỹ Chuyển đổi xanh ASEAN-Anh để thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng công bằng.
Anh cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực tài chính xanh, fintech, trong đó có việc tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN năm 2026, hỗ trợ các chương trình trọng điểm của ASEAN như Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN và Lưới điện ASEAN. Bên cạnh đó, Anh mong muốn đẩy mạnh hợp tác an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tài chính, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi xanh-số, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách phát triển… nhằm khai thác tối đa các dư địa hợp tác.
Đồng điều hành Hội nghị SOM ASEAN-Anh, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định ASEAN và Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Anh, vai trò và đóng góp của Anh; theo đó đề nghị tập trung thúc đẩy quan hệ ASEAN-Anh phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, chiến lược và lâu dài, không chỉ thích ứng mà còn đón đầu các xu thế phát triển mới.
Thứ trưởng đề xuất hai bên cần tăng cường đối thoại chiến lược, trao đổi cấp cao và phối hợp về các nghị sự khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong năm 2027 khi Anh là Chủ tịch G20, Việt Nam là Chủ tịch APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN.
Về kinh tế, Thứ trưởng nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều, đến nay Anh đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 và nhà đầu tư lớn thứ 4 của ASEAN. Thứ trưởng hoan nghênh việc Anh tham gia CPTPP, qua đó tạo thêm động lực bổ sung cho quan hệ thương mại, đầu tư với ASEAN; khẳng định trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thúc đẩy CPTPP, trong đó có việc tổ chức Đối thoại Thương mại và Đầu tư ASEAN-CPTPP lần thứ 2 trong năm 2026.
Thứ trưởng đề nghị tận dụng vai trò của UKABC và ASEAN-BAC trong hỗ trợ khu vực tư nhân, và thiết lập cơ chế đối thoại doanh nghiệp giữa hai bên; mong muốn Anh tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN phát triển và kết nối các trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy xây dựng Hiệp định vận tải hàng không đa phương ASEAN-Anh; tăng hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, đưa hợp tác tiểu vùng Mekong thành một trong các ưu tiên trong chính sách với khu vực.
*Nhân dịp Hội nghị SOM ASEAN-Anh, ngày 1/4/2026 tại London, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng và Phát triển Anh Seema Malhotra nhằm trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là việc triển khai kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh (tháng 10/2025).
Tại cuộc trao đổi, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò ngày càng tăng của Anh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Anh. Thứ trưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế - thương mại, Thứ trưởng cho biết Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Anh tại châu Á. Trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), kim ngạch thương mại song phương năm 2025 vượt 9,38 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.
Về phía Anh, Thứ trưởng Seema Malhotra đánh giá cao vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Anh của Việt Nam, hoan nghênh thành công của Hội nghị SOM ASEAN - Anh, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược của Anh đối với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Seema Malhotra đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng; khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính, thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như LHQ và ASEAN; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc bảo đảm an ninh hàng hải và an ninh năng lượng. Về hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhấn mạnh việc đẩy mạnh trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; xây dựng Kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh và các thỏa thuận đã ký trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tài chính xanh, khoa học - công nghệ, năng lượng. Hai bên ghi nhận vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Anh trong đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.
Cùng ngày, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh Lorraine Douglas. Tại đây, Thứ trưởng đánh giá cao sự đoàn kết, ủng hộ của Đảng Cộng sản Anh đối với Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh và phát triển đất nước; đồng thời thông tin về những thành tựu sau hơn 40 năm Đổi mới và định hướng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Thứ trưởng đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết về tình hình Việt Nam.
Về phần mình, bà Lorraine Douglas đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tại các diễn đàn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, tiến bộ xã hội và bảo vệ quyền lợi người lao động.
Hai bên cũng trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây của tình hình thế giới, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đồng thời khẳng định ủng hộ phong trào cộng sản tại Cuba, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh và tăng cường đoàn kết giữa các lực lượng tiến bộ trên thế giới.
Kết thúc cuộc gặp, Đảng Cộng sản Anh đã trao tặng Đảng Cộng sản Việt Nam bộ sưu tập tư liệu và tranh cổ động phản đối chiến tranh tại Việt Nam - những hiện vật có giá trị lịch sử, minh chứng cho tình đoàn kết và sự ủng hộ của phong trào cộng sản Anh đối với Việt Nam.
*Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã tham dự Đối thoại ASEAN - Anh kênh 1,5 với các phiên về Địa kinh tế và tương lai của chủ nghĩa đa phương, Hợp tác biển, Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và Đối thoại với các sinh viên nhận học bổng Chevening ASEAN.
Thứ trưởng cũng có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đặc biệt trong việc giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị và chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.