Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 1/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 1/9, tại Thiên Tân (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/8 - 2/9/2025, trưa 1/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cuba.
Cứ mỗi khi trời đất sang thu, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 lại là lúc những kí ức năm xưa như ùa về… Hà Nội của cách đây 80 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và tự do cho toàn thể nhân dân giống như một cuộn phim quay chậm, lắng đọng nơi trái tim Tổ quốc những ngày này.
Sáng 1/9, người dân TP Hồ Chí Minh đồng loạt đi nhận 100.000 đồng theo Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ. Không khí phấn khởi lan tỏa khắp các khu phố khi bà con cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia của Đảng và Nhà nước trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Độc lập của nước Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991 –1/9/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Shavkat Mirziyoyev; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Abdulla Aripov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov.
80 năm kể từ ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), câu chuyện phát triển của một dân tộc từng chịu nhiều đau thương giờ đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc. Một trong những địa điểm gắn liền với Người là “Nam Dương Khách sạn”, nơi Người từng lưu trú và làm việc trong những năm tháng đầy gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sáng 1/9, tại Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước tại Trại giam Phú Sơn 4.
Theo thông báo của Ban Thư ký Thượng viện Vương quốc Campuchia, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/9, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.
Sáng 1/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko.
Sáng 1/9/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Belarus Igor Sergeyenko nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa nhìn nhận Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện lịch sử nổi bật trong thế kỷ XX, mà còn là biểu tượng toàn cầu của sức mạnh đoàn kết dân tộc và tinh thần tự lực tự cường.
Sáng 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 1/9, Lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 1/9, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau hai tháng triển khai, hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tham gia, góp sức cho thành công của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào, nhiệm vụ vinh quang; là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.