Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 193-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc trong 2 ngày 23-24/5.
Sáng 24/5, đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân hân hoan tham dự nghi lễ rước Phật đản sinh và tắm Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 diễn ra tại trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 23 - 31/5.
Cùng với cả nước, các cán bộ, công chức của tỉnh Đồng Tháp tham gia lớp "Bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở" năm 2026 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 23 - 24/5.
Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư các công trình. Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường trước ngày 30/8/2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180/2026/NĐ-CP quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển thị trường carbon rừng, thúc đẩy bảo vệ và phát triển rừng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường cho rằng, việc nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở thời điểm hiện nay là hoàn toàn chín muồi cả về lý luận, thực tiễn lẫn điều kiện tổ chức thực hiện.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Gần một năm sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, điều dễ thấy nhất không chỉ là bộ máy gọn hơn mà là cách điều hành ở nhiều nơi đã đổi khác: rõ việc hơn, sát dân hơn, nhanh hơn. Nhưng thực tiễn cũng cho thấy, nơi nào vẫn giữ tư duy cũ, ngại đổi mới, thiếu dữ liệu, thiếu người làm được việc thì nơi đó còn lúng túng, chậm trễ.
Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tại các đơn vị hành chính mới như phường Tam Kỳ hay đơn vị đặc thù như phường Hội An của thành phố Đà Nẵng cho thấy cần hóa giải những xung đột về không gian phát triển, xóa bỏ tư duy địa giới hành chính để hướng tới một chỉnh thể phát triển hài hòa và bền vững.
Dù đã đạt được kết quả bước đầu sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng ở thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nghịch lý "vừa thừa, vừa thiếu" cán bộ tại cơ sở. Việc này đòi hỏi Đà Nẵng phải có những giải pháp căn cơ và quyết liệt để bộ máy mới thực sự vận hành thông suốt, hiệu quả.
Sau gần một năm triển khai, chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, thông suốt và bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, hạn chế tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn, nhất là ở cấp cơ sở.
Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm; thể hiện tinh thần gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo.
Theo Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển, ngày 23/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945).
Tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở năm 2026 theo hình thức trực tuyến ngày 23/5, đội ngũ cán bộ xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp thu nhiều kiến thức thiết thực để vận dụng vào thực tế địa phương.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy bộ máy cơ sở đang đứng trước áp lực rất lớn cả về khối lượng công việc, năng lực quản trị lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới.
Ngày 23/5, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng.
Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”.
Ngày 23/5, tại Sư đoàn 5, xã Châu Thành (Tây Ninh), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Chỉ huy Sư đoàn 5 tổ chức Họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng Khu Đông Nam Bộ lần thứ XXVI năm 2026.
Trong 2 ngày 22 và 23/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở”.