Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị (Quyết định số 182-QĐ/TW, ngày 2/6/2026).
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã khẳng định vai trò trung tâm của cấp xã trong việc đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn; tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập với quy mô lớn, khối lượng công việc phát sinh tăng đột biến nhưng định mức biên chế vẫn áp dụng theo quy định chung.
Xây dựng bộ máy Nhà nước “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là một hướng đi phù hợp nhằm giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai ở cấp xã cho thấy không ít khó khăn, nhất là việc phân cấp quản lý, bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.
Việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đang được đặt ra không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà bằng những tiêu chí cụ thể gắn trực tiếp với đời sống người dân. Trong đó y tế và giáo dục chất lượng cao được xem như hai trụ cột quan trọng để đo năng lực quản trị, mức độ phát triển và chất lượng sống ở cơ sở.
Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Ngày 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.
Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
Không gian mạng hôm nay không chỉ đơn thuần là nơi giao tiếp, giải trí hay kinh doanh. Đó còn là mặt trận tư tưởng rất trực diện.
Sáng 25/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và dự, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la, phóng viên TTXVN tại Singapore đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026.
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chiều 24/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì lễ bế mạc.
Trong 2 ngày 23 và 24/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở năm 2026.
Chiều 24/5, tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 nhấn mạnh tinh thần xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.
Trong ngày 23 - 24/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tại Phú Thọ, sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, nhiều địa phương đã chủ động cập nhật kiến thức vào công tác điều hành, giải quyết công việc hằng ngày.
Tuần từ ngày 18 - 23/5, cả nước diễn ra nhiều sự kiện nổi bật, như: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai; Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Các địa phương triển khai lễ quy tập hài cốt liệt sỹ; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương; Xét xử các vụ án xảy ra tại Bộ Y tế...
Sau gần một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực về cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở, một bài toán lớn đang đặt ra là sự bất cập giữa việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhiệm vụ với phân bổ nguồn lực và năng lực thực thi của cấp xã, phường.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc trong 2 ngày 23-24/5.
Sáng 24/5, đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân hân hoan tham dự nghi lễ rước Phật đản sinh và tắm Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 diễn ra tại trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 23 - 31/5.