Chiều 10/9/2025, tại Hà Nội, Ngài Simeon Beckett, Phu quân của Toàn quyền Australia Sam Mostyn tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trưa 3/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nước Nga Thống nhất do ông Vladimir Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga (Thượng viện), Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” dẫn đầu.
Dựa trên những phân tích sâu sắc của chuyên gia Enzo Sim Hong Jun thuộc Viện Nghiên cứu Penang (Malaysia), có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về hành trình vươn mình đầy ấn tượng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tờ Tehran Times đã đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc với tựa đề "Việt Nam - 80 năm hành trình vì độc lập dân tộc, hòa bình và phát triển" giới thiệu về hành trình 80 năm đấu tranh giành độc lập, bảo vệ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam.
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhà báo, nhà nghiên cứu người Argentina Gastón Fiorda cho rằng Việt Nam đang ở thời điểm mang tính bản lề, bước vào giai đoạn “cất cánh” với bốn trụ cột chiến lược: hoàn thiện thể chế pháp quyền, đột phá sáng tạo trong khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.
Trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, trên cơ sở phát huy chính sách ngoại giao chủ động, linh hoạt trên nền tảng ngoại giao đa phương, sẵn sàng làm bạn với các quốc gia trên thế giới, giới phân tích Campuchia ghi nhận những thành tựu hay “câu chuyện bất ngờ” về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời nêu bật những thách thức đặt ra đối với các nước đang phát triển như Việt Nam ở thời điểm hiện nay, liên quan những vấn đề mới nổi như cạnh tranh công nghệ, an ninh phi truyền thống...
Sáng 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (nhiệm vụ A80), tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), chuyên gia Enzo Sim Hong Chun thuộc Viện Nghiên cứu Penang tại Malaysia đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong đó ông chia sẻ những phân tích độc đáo về hành trình lịch sử và những thành tựu hiện tại của Việt Nam. Ông nhấn mạnh tinh thần tự lực và tự cường là hai yếu tố then chốt, xuyên suốt mọi giai đoạn phát triển của dân tộc Việt Nam.
Sáng 3/9 tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba do Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, làm trưởng đoàn.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đang bắt tay hành động khẩn trương, quyết liệt và có rất nhiều kế hoạch, giải pháp để khơi thông mọi nguồn lực, đưa tỉnh bứt phá trong chặng đường mới.
Vị trí chiến lược, ngoại giao năng động, cân bằng, linh hoạt và khôn khéo, cùng tăng trưởng kinh tế ấn tượng đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trách nhiệm và tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trải nghiệm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9.
Tây Ninh - mảnh đất biên cương kiên cường, giàu truyền thống cách mạng không chỉ là chứng nhân của những năm tháng khói lửa ác liệt mà còn ghi dấu sâu đậm bước chân của những người làm báo - chiến sĩ Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP).
Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch chi tiết nhằm đưa, đón các cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị đang công tác, bảo đảm chu đáo, an toàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 31/2025/QĐ-TTg ngày 2/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 155/CĐ-TTg về việc kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Bây giờ, đã đến lúc chúng ta “nhuộm đỏ” các công trường, nhà máy, trường học, cơ quan, đơn vị bằng sự hăng say lao động, học tập, nghiên cứu, tập luyện sẵn sàng chiến đấu theo tinh thần Quốc khánh 2/9.
Ngày 3/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen, "ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương" thời gian vừa qua đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh, nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện A80.