Bộ Chính trị điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phương (nguyên Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Giữa dòng chảy mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đảm nhận "sứ mệnh kép": Vừa bảo tồn giá trị văn hóa nông nghiệp truyền thống của Thủ đô, vừa phải tiên phong trong việc kiến tạo một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.
Sáng 12/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đảng bộ Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm: “Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân”. Tham dự Đại hội có 453 đại biểu, đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ diễn ra từ ngày 12 đến 13/10.
Giữa guồng quay đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội vẫn kiên định giữ gìn bản sắc ngàn năm - coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quyết sách phát triển. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với dấu ấn rõ nét: Giữa những tòa nhà vươn cao, những không gian sáng tạo mới mở, “hồn phố” và “hồn người” Hà Nội vẫn hiện hữu, bền bỉ và sống động trong từng nếp nhà, góc phố, lễ hội và cách ứng xử hằng ngày.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 12/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Felipe VI; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Pedro Sánchez; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Pedro Rollán và Chủ tịch Hạ viện Francina Armengol.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực, tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục - lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội coi là quốc sách hàng đầu. Những bước tiến mạnh mẽ từ chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy đến xây dựng trường chuẩn, trường học hạnh phúc… đã tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế.
Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.
Sau hơn ba tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sự đổi mới mạnh mẽ của nền hành chính tinh gọn, hiện đại này đang tạo nên khí thế mới, khẳng định chặng đường mới đang ngày càng tốt hơn.
Sáng 12/10/2025, tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 8 - 11/10/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã thành công tốt đẹp.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ chuyến công tác các nước Italy và Thụy Sĩ, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ).
Chiều 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Bắc Ninh. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà.
Chiều 11/10, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.
Ngày 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un từ ngày 8 - 11/10/2025.
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Quá trình xây dựng Nghị định tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ hai (Global Gateway) tại Brussels (Vương quốc Bỉ), ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc làm việc quan trọng với Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ, Peter De Roover và Cao uỷ về đối tác quốc tế của Ủy ban châu Âu (EC), Jozef Sikela, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Bỉ và Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.
Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một dấu ấn lịch sử trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Chính phủ. Chủ trương này đã giúp bộ máy trở nên tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn, từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.
Chiều 11/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính dự Lễ đón nhận Kỷ lục Guinness thế giới bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang.
Chiều 11/10, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra từ ngày 12-13/10/2025, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và một số bộ, ngành tổ chức các không gian trưng bày quy mô lớn, giới thiệu bức tranh phát triển toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ; khẳng định vị thế Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.
Ngày 11/10, kết luận Phiên họp thứ Hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) với chủ đề Phát triển đột phá về phát triển nhà ở xã hội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, mở rộng hình thức thuê, thuê mua nhà ở xã hội; khẩn trương trình ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, đề xuất mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản.