Ảnh minh họa: TTXVN
Tuy vậy, điểm tích cực là chỉ số VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ vào cuối phiên sáng, bất chấp những nhịp trồi sụt khá thất thường trong phiên.
Cuối phiên giao dịch sáng 2/7, VN-Index tăng 1,77 điểm lên 1.379,61 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 226,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.348,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng giá, 107 mã giảm và 66 mã đứng giá.
Tại sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,32 điểm lên 229,77 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương 711 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm ưu thế với 67 mã tăng, 45 mã giảm và 66 mã đứng giá.
Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCOM-Index nhích nhẹ 0,01 điểm lên 100,73 điểm. Thanh khoản đạt hơn 18,5 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng hơn 255,7 tỷ đồng. Sàn có 98 mã tăng, 104 mã giảm và 80 mã đi ngang.
Dễ nhận thấy, độ biến động của cổ phiếu toàn thị trường khá nhỏ, phần lớn các mã biến động dưới 1%. Rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng, 10 mã giảm và 4 mã đứng giá. BCM là cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ này với mức tăng 4,96%. Các mã hỗ trợ tích cực cho VN-Index còn có GVR tăng 2,89%, TCB tăng 1,6%, MSN tăng 1,02% và STB tăng 1,06%. Ngược lại, VIC, VHM, VCB, SAB và FPT là những cổ phiếu gây áp lực giảm lên chỉ số.
Xét theo nhóm ngành, sắc xanh hiện diện khá nhiều tại nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm chứng khoán cũng có diễn biến tích cực nhưng mức tăng còn khiêm tốn. Nhóm dầu khí đồng loạt tăng nhẹ trở lại, trong khi nhóm ngân hàng phân hóa rõ rệt với sắc xanh – đỏ đan xen và không ít mã đi ngang.
Ở chiều ngược lại, nhóm viễn thông ghi nhận diễn biến tiêu cực khi toàn bộ các mã đều giảm giá. Các nhóm ngành còn lại chủ yếu phân hóa với biên độ dao động hẹp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang "chênh vênh" ở vùng 1.380 điểm, chưa có động lực rõ ràng để bứt phá.