Tín hiệu từ Fed thổi bùng tâm lý lạc quan trên các sàn chứng khoán

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 28/8 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết sẽ có cách tiếp cận thận trọng với việc tăng lãi suất.

Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei-225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm mạnh sau khi nước này  giảm thuế chuyển nhượng đối với giao dịch chứng khoán.

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7% lên 32.154,03 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,1% lên 18.338,21 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng tăng 2,5% lên 3.139,05 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc, Jakarta và Wellington đều khởi đầu tuần mới lạc quan.

Trong bài phát biểu được nhiều người mong đợi hôm thứ Sáu (25/8), người đứng đầu  Fed để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nhưng nhắc lại cam kết rằng việc ra quyết định sẽ phụ thuộc vào số liệu khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực  kiềm chế lạm phát. Bình luận của ông Powell cho thấy chi phí vay dự kiến sẽ được giữ ở mức cao nhất trong 22 năm là 5,25-5,5% vào tháng sau.

Trong khi lạm phát đang giảm nhiệt, các thị trường đã bị ảnh hưởng trong những tuần gần đây bởi một loạt số liệu kinh tế mạnh mẽ - đặc biệt là về việc làm - được xem là yếu tố gây áp lực buộc Fed phải tiếp tục tăng lãi suất.

Chuyên gia Neo Wang tại trung tâm Evercore ISI cảnh báo rằng các thị trường chứng khoán khó có thể tăng điểm trừ khi chính quyền công bố gói kích thích khổng lồ.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi cuộc đàm phán của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo với các đối tác Trung Quốc trong một nỗ lực mới nhất nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, vào lúc 11h30 sáng 28/8, chỉ số VN-Index tăng 10,64 điểm (0,9%) lên 1.194,01 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,60 điểm (0,25%) lên 243,5 điểm.

Vân Anh/TTXVN (Theo AFP)
Chứng khoán châu Á lao dốc trước thềm Hội nghị Jackson Hole
Chứng khoán châu Á lao dốc trước thềm Hội nghị Jackson Hole

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 25/8, giữa lúc giới giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, trong khi số liệu việc làm của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng Fed sẽ dừng nâng lãi suất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN