Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN
Dù chưa phải phiên giảm mạnh nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, nhưng xét về số điểm tuyệt đối, đây là phiên lao dốc mạnh nhất trong lịch sử giao dịch.
Chốt phiên 20/10, VN-Index giảm 94,76 điểm, xuống 1.636,43 điểm. Thanh khoản đạt hơn 53.294 tỷ đồng với 1,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Toàn sàn chỉ còn 34 mã tăng, trong khi 325 mã giảm, 19 mã đi ngang; đặc biệt 108 mã giảm sàn.
Trên sàn HNX, HNX-Index mất 13,09 điểm còn 263,02 điểm, khối lượng giao dịch đạt 190,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 4.558 tỷ đồng. UPCOM-Index cũng giảm 2,36 điểm xuống 110,31 điểm, với 63,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng giá trị hơn 1.003 tỷ đồng.
Lực bán bao trùm trên diện rộng: cả 30 mã trong rổ VN30 đều giảm, trong đó 13 mã giảm sàn. Nhóm ngân hàng chỉ còn 2 mã giữ được sắc xanh, trong khi 10 mã giảm kịch sàn. Cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin và truyền thông… đồng loạt chìm trong sắc đỏ, nhiều mã giảm kịch sàn.
Sau hai phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã mất tổng cộng khoảng 130 điểm so với vùng đỉnh, xóa sạch thành quả tăng giá từ đầu tháng 10. Giới phân tích cho rằng áp lực chốt lời ngắn hạn và động thái bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng của khối ngoại là những nguyên nhân chính khiến thị trường sụt mạnh.
Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Dragon Capital – nhận định: “Biến động trong chu kỳ tăng là điều khó tránh khỏi. Việc thị trường tăng hay giảm 5-10% là hoàn toàn bình thường. Khi hiểu đúng bản chất, những nhịp điều chỉnh đó lại chính là cơ hội”.
Ông Tuấn nhấn mạnh, xu hướng và nội lực dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được củng cố mạnh mẽ nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dòng vốn ngoại ngày càng quan tâm và sự phát triển của các định chế tài chính trong nước.
Theo ông Tuấn, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (MSCI Emerging Markets) và xa hơn là thị trường mới nổi nâng cao (FTSE Advanced Emerging) trong giai đoạn 3–5 năm tới.
Việc được nâng hạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì khi đó Việt Nam sẽ nằm trong danh mục đầu tư của hàng trăm quỹ đầu tư lớn trên thế giới, thu hút dòng vốn ngoại hàng chục tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ và mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững hơn.
Trước đó, nhiều công ty chứng khoán cũng khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, coi nhịp điều chỉnh là cần thiết để thị trường tái cân bằng. Về trung và dài hạn, chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là kênh hút vốn hiệu quả nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực và chính sách tài khóa – tiền tệ nới lỏng hỗ trợ tăng trưởng.