Phố Wall giảm điểm trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm

Ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch 9/3, với lực cản lớn nhất thuộc về nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, khi các nhà đầu tư lo ngại báo cáo việc làm tháng 2/2023 có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 72,63 điểm, tương đương 1,82%, xuống 3.919,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 234,95 điểm, tương đương 2,03%, còn 11.341,05 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 534,19 điểm, tương đương 1,63%, xuống 32.264,21 điểm

Chỉ số ngành ngân hàng thuộc S&P 500 chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022, do các nhà đầu tư tháo chạy khỏi lĩnh vực này sau khi tập đoàn tài chính SVB Financial Group tiến hành bán số cổ phần trị giá 1,75 tỷ USD để củng cố bảng cân đối kế toán do tiền gửi giảm từ các công ty khởi nghiệp đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Các nhà đầu tư cũng đang "căng thẳng" trước khi báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ trong cho tháng 2/2023 được công bố, dự kiến vào ngày 10/3 (giờ địa phương), với kỳ vọng mức tăng lương lớn làm gia tăng lo ngại lạm phát. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần này đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại về các đợt tăng lãi suất sắp tới khi ông nhấn mạnh cuộc chiến với lạm phát dâng cao.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 4/3/2023 tăng mạnh hơn dự báo, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể bắt đầu chững lại. Nhìn lại, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP và dữ liệu Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) vào ngày 08/3 cho thấy một nền kinh tế có khả năng phục hồi, làm gia tăng lo ngại rằng Fed cần nâng lãi suất mạnh hơn để hạ tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Thị trường đã đặt cược rằng khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,50 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 3, tăng mạnh so với xác suất dự đoán trước đó là 31%.

Các chuyên gia cho biết có rất nhiều dự đoán xung quanh báo cáo việc làm sắp tới và thị trường sẽ đón nhận một loạt dữ liệu trong một tuần rưỡi tới. Tất cả các báo cáo sẽ được công bố trước cuộc họp tiếp theo của Fed, kết thúc vào ngày 22/3. 

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 9/3, VN-Index tăng 6,77 điểm (0,65%) lên 1.055,95 điểm. HNX-Index tăng 0,35 điểm (0,17%) lên 209,03 điểm.

Minh Trang (Theo Reuters)
Các chỉ số chính của Phố Wall diễn biến trái chiều
Các chỉ số chính của Phố Wall diễn biến trái chiều

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) diễn biến trái chiều trong ngày 6/3 trước thềm phiên điều trần quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ vào thứ Ba và thứ Tư (7-8/3).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN