Các chỉ số chính của Phố Wall diễn biến trái chiều

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) diễn biến trái chiều trong ngày 6/3 trước thềm phiên điều trần quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ vào thứ Ba và thứ Tư (7-8/3).

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 33.431,44 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 4.048,42 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 11.675,74 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,2% xuống 7.929,79 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 15.653,58 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 7.373,21 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,4% lên 4.313,78 điểm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã sẵn sàng điều trần về chính sách tiền tệ trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 7/3 và các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để chờ các thông tin tích cực về lãi suất. Việc này ảnh hưởng đến sự vận động của thị trường.

Nhà phân tích Stephen Innes tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management (Thụy Sỹ) cho rằng, điều quan trọng nhất là liệu ông Powell có nhân cơ hội này để bày tỏ quan điểm tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng Ba hay có để ngỏ khả năng tăng lãi suất mạnh trở lại trong tháng này hay không. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, các thị trường có thể nhận định lãi suất nhiều khả năng sẽ tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới.

Còn nhà phân tích Craig Erlam của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) cho biết, sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ những biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch COVID-19 sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với một loạt hàng hóa từ dầu mỏ đến quặng sắt và giá cả.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 6/3, chỉ số VN-Index tăng 2,41 điểm, lên 1.027,18 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,67 điểm, lên 206,56 điểm.

Vân Anh (TTXVN)
Bloomberg chỉ ra 4 yếu tố lớn tác động thị trường chứng khoán Mỹ
Bloomberg chỉ ra 4 yếu tố lớn tác động thị trường chứng khoán Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Mỹ trích dẫn bài viết của hãng tin Bloomberg cho biết có 4 yếu tố chính ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nước này trong năm nay gồm báo cáo chính sách tiền tệ 6 tháng/lần, báo cáo việc làm tháng 2, dữ liệu lạm phát tháng 2/2023 và các chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN