Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 3/3

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 3/3 theo đà tăng của Phố Wall.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,6% lên 27.927,47 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,7% lên 20.567,54 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.328,39 điểm. Thị trường chứng khoán Mumbai Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Manila cũng tăng điểm.

Các thị trường tăng điểm theo đà phục hồi của Phố Wall sau khi một quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết ông sẽ ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa trong cuộc họp tiếp theo nhưng gợi ý khả năng tạm dừng vào mùa hè để xem xét chính sách thắt chặt tiền tệ đã tác động đến lạm phát như thế nào.

Ngày 2/3, thành viên điều hành của Fed Christopher Waller cảnh báo Fed có thể phải nâng lãi suất lên mức cao hơn dự kiến nếu các số liệu chưa thể hạ nhiệt. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một báo cáo công bố vào tháng 2 cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh, trong khi lạm phát giảm chậm hơn so với thông tin trước đó.

Trong khi đó, các số liệu vừa công bố cũng cho thấy lạm phát Khu vực đồng euro (Eurozone) vẫn ở mức cao trong tháng 2, khiến Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 3/3, VN-Index giảm 12,84 điểm về 1.024,77 điểm. HNX-Index giảm 1,26 điểm còn 204,89 điểm.

Vân Anh/TTXVN (Theo AFP)
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm phiên sáng 27/2
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm phiên sáng 27/2

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên sáng 27/2, khi số liệu lạm phát của Mỹ gây lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN