Phiên 21/10, hai chỉ số chính trên Phố Wall rời khỏi mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch 21/10, hai chỉ số chính trên Phố Wall rời khỏi mức cao kỷ lục do đà tăng của lợi suất trái phiếu.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ông Jack Ablin, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản Cresset Capital Management, cho rằng thị trường có thể đang phản ứng với việc lợi suất trái phiếu và giá dầu đều cao hơn.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 0,8% xuống 42.931,60 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 5.853,98 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3% lên 18.540,01 điểm.

Các nhà phân tích đánh giá thị trường chứng khoán đã có một ngày tương đối nhẹ nhàng về mặt tin tức kinh tế, với nhân tố chính là Ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm hai lãi suất chủ chốt, nhằm kích thích nền kinh tế.

Theo ông Ablin, nhiều nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh đó, họ cũng đang đang chờ đợi báo cáo kinh doanh của các tập đoàn lớn.

Bà Carol Schleif, Giám đốc đầu tư tại văn phòng gia đình BMO Family Office nhận định không có gì bất thường khi thị trường muốn nghỉ ngơi một chút sau sáu tuần liên tục đạt mức cao kỷ lục.

Phiên này, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,17%, mức cao nhất trong 12 tuần. Ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư chính tại CFRA Research, cho rằng đà tăng của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang gây ra sự bối rối cho nhà đầu tư, với nhận định nền kinh tế đang tăng trưởng quá nhanh và thị trường việc vẫn vững mạnh. Do đó, Fed có thể sẽ làm chậm lại tốc độ hạ lãi suất.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 5,69 điểm, hay 0,44%, xuống 1.279,77 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,78 điểm, hay 0,78%, xuống 227,43 điểm.

Trà My (Theo Reuters, AFP)
Lực đẩy hỗ trợ thị trường chứng khoán
Lực đẩy hỗ trợ thị trường chứng khoán

Mặc dù thị trường chứng khoán tuần qua đi xuống, thanh khoản thấp và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, nhưng giới phân tích vẫn cho rằng, với tình hình vĩ mô có nhiều điểm sáng, cùng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận khá tích cực của các doanh nghiệp trong quý III/2024 sẽ là “bệ đỡ” cho thị trường chứng khoán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN