Sáng phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức 73,97 USD/thùng, tăng 1,44 USD, tương đương 2%, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một tuần là 75,18 USD/thùng trong phiên trước đó. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 62 xu Mỹ, tương đương 0,8%, lên 76,29 USD/thùng, sau khi có lúc đạt 77,34 USD/thùng.
Hôm 1/2, ông Trump đã ra lệnh áp thuế hàng loạt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc, có thể khơi mào một cuộc chiến thương mại có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu và khiến lạm phát tăng trở lại.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết, các sản phẩm năng lượng từ Canada sẽ chịu mức thuế 10%, trong khi năng lượng nhập khẩu từ Mexico sẽ bị áp mức thuế tối đa 25%.
Nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays nhận định: “Lập trường tương đối 'mềm' đối với nhập khẩu năng lượng từ Canada có thể xuất phát từ sự thận trọng. Việc áp thuế đối với năng lượng Canada có thể gây gián đoạn lớn hơn cho thị trường năng lượng nội địa Mỹ so với việc áp thuế đối với Mexico, thậm chí còn đi ngược lại mục tiêu giảm chi phí năng lượng của Chính phủ”.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Canada và Mexico là hai nguồn cung dầu thô lớn nhất của Mỹ, chiếm khoảng 25% lượng dầu mà các nhà máy lọc dầu Mỹ chế biến thành các sản phẩm như xăng và dầu sưởi.
Các nguồn tin trong ngành cho biết, mức thuế mới sẽ làm tăng chi phí đối với dầu thô nặng - loại dầu mà các nhà máy lọc dầu Mỹ cần để tối ưu hóa sản xuất, khiến lợi nhuận của họ giảm và có thể buộc phải cắt giảm sản lượng.
Theo nhà phân tích năng lượng Saul Kavonic tại MST Marquee, việc áp thuế quan sẽ hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn do nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt là đối với các loại dầu thô nặng. Tuy nhiên, giá dầu có thể giảm trong những quý tới khi thuế quan tác động tiêu cực đến triển vọng nhu cầu, đồng thời Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, chịu áp lực lớn hơn từ ông Trump trong việc chấm dứt chính sách cắt giảm sản lượng.
Các đại diện của OPEC+ cho biết nhóm này khó có khả năng thay đổi kế hoạch tăng sản lượng một cách từ từ trong cuộc họp vào ngày 3/2, bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ.