Nguồn cung xăng dầu TP Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo, khuyến cáo người dân không tích trữ

Trước tình trạng nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến tại nhiều cửa hàng bán lẻ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh khẳng định nguồn cung vẫn được đảm bảo. Các đơn vị đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ vì có thể gây mất cân đối cung cầu cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chú thích ảnh
Nguồn cung xăng dầu TP Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo, khuyến cáo người dân không tích trữ. 

Nhu cầu tăng đột biến, xuất hiện tình trạng mua tích trữ

Trưa 10/3, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí gas nhằm đánh giá tình hình thị trường, đồng thời bàn các giải pháp đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, nhu cầu mua xăng dầu của người dân trong những ngày gần đây tăng đột biến so với bình thường. Thống kê cho thấy, sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống trong tháng 3 tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm trước và tăng trên 120% so với tháng 1/2026. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, mức tiêu thụ xăng dầu tăng khoảng 165% so với cùng kỳ năm trước. Một số khu vực ngoại thành thậm chí ghi nhận mức tăng hơn 200%, tạo áp lực lớn lên hệ thống phân phối.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn do các thông tin liên quan đến tình hình quốc tế, cũng như biến động giá dầu trên thế giới. Điều này khiến nhiều người dân có xu hướng mua xăng dầu nhiều hơn bình thường để dự trữ.

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp thông tin về tình hình nguồn cung xăng dầu với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 10/3.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã xuất hiện hiện tượng một số cá nhân mua xăng dầu với số lượng lớn để tích trữ. Thậm chí có trường hợp sử dụng phương tiện có dung tích chứa lớn, di chuyển qua nhiều cửa hàng khác nhau trong cùng một ngày để mua xăng dầu.

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn khẳng định, hiện nay nguồn hàng vẫn được doanh nghiệp cung cấp đầy đủ cho toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc cũng như các cửa hàng nhượng quyền, từ số lượng, chủng loại đến lượng bán. Tuy nhiên, trong một số thời điểm, một số cửa hàng có thể xảy ra tình trạng thiếu hàng tạm thời trong thời gian ngắn do nhu cầu tăng đột biến.

Việc có nơi lượng tiêu thụ tăng từ 165% đến 206% so với cùng kỳ, chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại của người dân. “Có nhiều khách hàng cá nhân sử dụng xe chở theo thùng phuy, can nhựa đi nhiều cửa hàng xăng dầu và liên tục mua trong một ngày để tích trữ. Điều này vô tình tạo tâm lý đám đông rằng nguồn cung đang khan hiếm, khiến nhiều người lo thiếu dù thực tế nguồn hàng vẫn đảm bảo”, ông Việt cho biết thêm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc tích trữ xăng dầu tại nhà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, xăng dầu là chất lỏng dễ cháy với nhiệt độ bắt cháy thấp và tốc độ lan rất nhanh. “Chỉ cần hơi xăng dầu tích tụ trong môi trường kín cũng có thể tạo ra nguy cơ cháy nổ rất cao. Việc trữ xăng trong can nhựa, đặt trong khu vực sinh hoạt hoặc tầng hầm nhà ở là hành vi tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng”, Thượng tá Phương cảnh báo thêm.

Theo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xăng dầu là chất dễ cháy, dễ bay hơi, khi xảy ra sự cố, ngọn lửa có thể lan nhanh, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân cũng như cộng đồng xung quanh.

Tăng cường điều phối nguồn hàng, giám sát thị trường

Trước tình hình nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, đồng thời ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Ông Trịnh Quốc Việt cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao, doanh nghiệp đã tăng cường nhân lực và phương tiện vận chuyển.  “Có những ngày xe bồn xuất hàng từ 4 giờ sáng và hoạt động liên tục để đảm bảo các cửa hàng luôn có đủ xăng dầu phục vụ người dân”, ông Việt cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Đại diện ngành công an khuyến cao không nên tích trữ xăng dầu vì có nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với Sở Xây dựng và Công an TP Hồ Chí Minh thiết lập “luồng xanh” cho xe bồn chở xăng dầu. Theo phương án này, các phương tiện vận chuyển xăng dầu sẽ được phép lưu thông vào khu vực nội đô trong một số khung giờ ban ngày nhằm kịp thời tiếp ứng cho các điểm bán có nguy cơ thiếu hàng.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, từ hôm nay, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng theo từng ngày. Thông qua việc cập nhật dữ liệu liên tục từ các doanh nghiệp và hệ thống phân phối, ngành chức năng có thể theo dõi sát tình hình cung ứng để chủ động điều phối nguồn hàng khi cần thiết. Việc quản lý theo dữ liệu thời gian thực sẽ giúp cơ quan quản lý nhanh chóng phát hiện các điểm có nguy cơ thiếu hàng cục bộ, kịp thời điều tiết, tránh xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được đảm bảo, đồng thời khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên mua tích trữ. Việc tích trữ không những gây áp lực cho hệ thống phân phối mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chú thích ảnh
Lượng khách không quá đông tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não, phường An Khánh trong ngày 10/3.

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng tại TP Hồ Chí Minh đang tổ chức trực 24/7 để giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các trường hợp găm hàng, đóng cửa không lý do hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định kinh doanh sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu vận hành minh bạch, ổn định, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang dẫn đến việc mua tích trữ không cần thiết. Khi thị trường được vận hành ổn định và nguồn cung được đảm bảo, việc mua xăng dầu theo nhu cầu thực tế sẽ góp phần giữ cân bằng cung cầu, giúp hệ thống phân phối hoạt động hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường
Yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN