Mở phiên sáng 19/5, VN-Index rơi hơn 27 điểm

Sau 2 phiên hồi phục liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch 19/5 trong sắc đỏ. Thời điểm 9 giờ 20 phút, VN- Index rơi hơn 27 điểm.

Chú thích ảnh
Khách hàng theo dõi thị trường chứng khoán. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Hàng loạt mã nhóm cổ phiếu, mã cổ phiếu giảm giá. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 27 mã giảm và chỉ có 2 mã tăng giá, 1 mã đứng ở tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ còn SHB và STB giữ được sắc xanh, một vài mã đứng ở tham chiếu, còn lại đều giảm giá.

Tại nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chỉ có PVB tăng giá, các mã còn lại đều giảm giá. Tương tự như vậy, nhóm cổ phiếu chứng khoán, bảo hiểm, hóa chất, bất  động sản, xây dựng và vật liệu… đồng loạt giảm sâu.

Tới thời điểm 9 giờ 30 phút, VN-Index giảm gần 21,53 điểm, HNX-Index giảm hơn 6 điểm và UPCOM-Index giảm 0,88 điểm.

Trước đó, chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Cùng ngày, Bộ Tài chính ra thông cáo cho biết Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán,  Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động các phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định. Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Văn Giáp (TTXVN)
Báo cáo từ các nhà bán lẻ kéo chứng khoán Phố Wall đi xuống
Báo cáo từ các nhà bán lẻ kéo chứng khoán Phố Wall đi xuống

Trong phiên giao dịch 18/5, chứng khoán Phố Wall hứng chịu một trong những phiên sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi báo cáo doanh thu ảm đạm từ các nhà bán lẻ đào sâu mối lo ngại về khả năng phục hồi chi tiêu tiêu dùng và lợi nhuận doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN