Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tiếp tục giảm thêm 0,86% xuống mức 2.259 điểm. Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá ca-cao đã trở lại mức thấp nhất trong vòng 11 tháng trở lại đây. Trong khi đó, những lo ngại về khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng tới đã đẩy giá dầu mở rộng đà suy yếu sang phiên hôm qua.
Áp lực cung cầu tiếp tục chi phối thị trường ca-cao thế giới
Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều. Nổi bật trong đó là mặt hàng ca-cao khi ghi nhận mức giảm tới 3,65% xuống mức 6.749 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng 11 tháng qua.
Theo MXV, áp lực chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung được cải thiện tại Bờ Biển Ngà - quốc gia xuất khẩu ca-cao lớn nhất thế giới. Lượng mưa vượt trung bình trong tuần qua đang thắp lên hy vọng mùa thu hoạch kéo dài hơn, với sản lượng dồi dào và chất lượng cao hơn vào đầu năm tới. Triển vọng này đã đủ để kéo thị trường rời xa kịch bản thiếu hụt nghiêm trọng từng ám ảnh suốt năm 2024.
Tuy nhiên, áp lực đối với giá ca-cao không chỉ đến từ phía cung. Sau bảy tuần liên tiếp chịu sức ép, mức giá cao cùng thuế quan nặng nề đang khiến sức mua toàn cầu suy giảm rõ rệt, đẩy ngành sô-cô-la vào giai đoạn khó khăn. Hai tập đoàn lớn là Lindt & Sprüngli và Barry Callebaut đều đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận khi doanh số nửa đầu năm sụt giảm mạnh hơn kỳ vọng. Đáng chú ý, Barry Callebaut - nhà sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới - vừa ghi nhận mức giảm doanh số quý II lên tới 9,5%, mức thấp nhất theo quý trong suốt một thập kỷ trở lại đây.
Bên cạnh đó, số liệu nghiền ca-cao quý 3 của châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Trước đó, dữ liệu quý 2 đã cho thấy sản lượng nghiền tại châu Âu giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, châu Á giảm 16,3%, trong khi Bắc Mỹ ghi nhận mức giảm 2,8%.
Tuy nhiên, nguồn cung ca-cao tại Bờ Biển Ngà vẫn tiếp tục suy giảm cho tới thời điểm hiện tại, qua đó giúp kìm hãm đà giảm của ca-cao trong thời gian qua. Trong tuần kết thúc vào ngày 28/9, lượng ca-cao cập cảng chỉ đạt 600 tấn, giảm mạnh so với 5.000 tấn của tuần trước và 17.000 tấn cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu niên vụ 2024–2025, tổng lượng ca-cao cập cảng đạt 1,691 triệu tấn, giảm 3,5% so với 1,75 triệu tấn của năm ngoái, đồng thời thấp hơn 19% so với mức trung bình 5 năm là 2,1 triệu tấn. Hiện vụ thu hoạch mới đã bắt đầu tăng tốc và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.
Thị trường năng lượng đối mặt với nhiều đồn đoán liên quan đến sản lượng của OPEC+
Không nằm ngoài xu hướng chung của toàn thị trường, nhóm năng lượng cũng chứng kiến lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm. Đáng chú ý, giá cả hai mặt hàng dầu thô đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng khoảng 3 tuần trở lại đây. Cụ thể, giá dầu Brent dừng ở mốc 67,02 USD/thùng, tương ứng với mức giảm khoảng 1,4%; trong khi đó, giá dầu WTI cũng đã ghi nhận mức giảm khoảng 1,7%, rơi xuống mốc 62,37 USD/thùng.
Hiện tại, tâm điểm chú ý của giới đầu tư vẫn hướng về quyết định của OPEC+ liên quan đến mức tăng sản lượng dầu thô tháng 11, với nhiều đồn đoán trên thị trường về khả năng nâng sản lượng trong khoảng 137.000-411.000 thùng/ngày. Đặc biệt, Bloomberg từng đưa tin về kịch bản OPEC+ có thể tăng tới 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, OPEC đã chính thức bác bỏ thông tin về mức tăng 500.000 thùng/ngày qua một bài đăng trên mạng xã hội sau đó. Dẫu vậy, triển vọng tăng sản lượng nhằm tái chiếm thị phần toàn cầu vẫn là lực cản chính đối với giá dầu, đặc biệt khi nguồn cung còn chịu tác động từ việc nối lại xuất khẩu dầu thô của khu vực phía Bắc Iraq.
Đồng thời, viễn cảnh dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục được củng cố bởi báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo đó, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 7 đã tăng thêm 109.000 thùng/ngày, đạt 13,64 triệu thùng/ngày, cao hơn mức kỷ lục của tháng 6. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tập đoàn năng lượng TotalEnergies cũng đồng loạt đưa ra các dự báo về tình trạng dư cung kéo dài trong cả năm 2025 và 2026.
Bên cạnh đó, những lo ngại về bất ổn chính trị tại Mỹ tiếp tục tạo áp lực giảm giá dầu. Hiện tại, chính quyền Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đạt được thỏa thuận với các nghị sĩ Đảng Dân chủ về kế hoạch gia hạn ngân sách, trong bối cảnh thời hạn cuối cùng để Quốc hội thông qua là vào sáng hôm nay 1/10. Nếu Quốc hội không kịp duyệt ngân sách và chính phủ buộc phải đóng cửa một phần, nhiều dịch vụ công cũng sẽ bị gián đoạn, kéo theo sự trì hoãn công bố các báo cáo kinh tế quan trọng.
Theo phân tích của ngân hàng ANZ, nguy cơ này khiến giá dầu chịu áp lực giảm do giới đầu tư lo ngại bất ổn chính trị và xã hội sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng tại Mỹ trong thời gian tới.