Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index chốt phiên hôm qua tăng 0,13% lên 2.228 điểm. Đáng chú ý, giá dầu thô có thời điểm bật tăng tới 2% trước bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, trong khi giá ca cao cũng tăng 2,2% do lo ngại nguồn cung suy giảm tại Tây Phi.
Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh
Theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng trong phiên giao dịch hôm qua ghi nhận lực mua áp đảo, khi toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,56%, lên mức 66,39 USD/thùng; giá dầu WTI cũng tăng 0,59%, đạt 62,63 USD/thùng.
Diễn biến thị trường được thúc đẩy sau khi căng thẳng bất ngờ nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại thủ đô Doha (Qatar), khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh - có thời điểm vượt hơn 2%. Tuy nhiên, ngay sau đó, tình hình đã nhanh chóng lắng dịu, khiến đà tăng của giá dầu bị thu hẹp đáng kể về cuối phiên.
Đà tăng của giá dầu tiếp tục suy yếu trong phần còn lại của phiên sau khi phía Mỹ đưa ra cam kết với Doha rằng sẽ không có động thái tương tự nào diễn ra trên lãnh thổ Qatar. Theo đánh giá của giới đầu tư, môi trường địa chính trị tại khu vực Trung Đông trước mắt vẫn ổn định, chưa xuất hiện thêm các yếu tố rủi ro bất thường có thể dẫn đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực này.
Theo đánh giá của Jorge Leon, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy: “Cả Mỹ và Qatar đều tuyên bố rõ ràng rằng họ không muốn leo thang căng thẳng thêm nữa, trong khi phản ứng có phần im lặng từ các thành viên khác (trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh) củng cố quan điểm rằng nguy cơ bùng phát căng thẳng chính trị trong khu vực vẫn đang được kiểm soát”.
Bên cạnh đó, giá dầu thế giới cũng nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng về khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới. Những kỳ vọng này càng được củng cố sau khi có các thông tin mới không mấy tích cực về thị trường lao động của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo báo cáo sơ bộ sửa đổi chuẩn mực hàng năm của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, số lượng việc làm thực tế được tạo ra thấp hơn khoảng 911.000 so với các ước tính ban đầu. Mặc dù đây là yếu tố tiềm ẩn áp lực giảm đối với giá dầu, nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng rằng FED sẽ sớm hạ lãi suất cơ bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từ đó nâng cao nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Mỹ trong thời gian tới.
Trong một diễn biến khác, thị trường khí tự nhiên tại Mỹ vẫn đang tiếp đà hồi phục giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Kết phiên, mặt hàng này trên sàn NYMEX tăng 0,87%, dừng ở mức 3,12 USD/MMBtu - mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 vừa qua. Đà tăng giá được củng cố không chỉ bởi các dự báo về thời tiết nắng nóng kéo dài mà còn đến Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo đó, giá khí tự nhiên tại điểm trung chuyển Henry Hub được dự báo sẽ tăng lên 3,7 USD/MMBtu trong quý IV năm 2025 và 4,3 USD/MMBtu trong năm 2026, chủ yếu nhờ sự gia tăng xuất khẩu khí đốt từ Mỹ.
Áp lực nguồn cung hỗ trợ giá ca cao
Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp tiếp tục duy trì lực mua tích cực trên một số mặt hàng chủ chốt. Trong đó, giá ca cao tăng hơn 2,2%, đạt mức 7.395 USD/tấn. Theo MXV, tình trạng nguồn cung eo hẹp là yếu tố hỗ trợ giá ca cao trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Số liệu về nguồn cung ca cao từ Bờ Biển Ngà vẫn chưa cho thấy những tín hiệu tích cực khi lượng ca-cao cập cảng trong tuần kết thúc ngày 7/9 chỉ đạt 7.000 tấn, giảm so với mức 9.000 tấn của tuần trước và 12.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu niên vụ (từ ngày 1/10) đến nay, lượng ca cao cập cảng đạt 1,68 triệu tấn, giảm 2,32% so với 1,72 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức thấp nhất trong ít nhất sáu năm qua.
Trong khi đó, Ghana, quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, đang phải đối mặt với vụ mùa yếu nhất trong hơn hai thập kỷ. Sản lượng niên vụ 2024-2025 ước tính chỉ đạt khoảng 530.000 tấn do ảnh hưởng của dịch bệnh và cây ca cao già cỗi, làm giảm hiệu suất thu hoạch.
Ngoài ra, tồn kho ca cao giảm mạnh cũng đã góp phần hỗ trợ giá mặt hàng này trong phiên hôm qua. Tính đến ngày thứ Ba vừa qua, lượng tồn kho do Sở Giao dịch Hàng hóa ICE giám sát tại các cảng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 4 tháng trở lại đây, chỉ còn hơn 2,1 triệu bao.
Trong khi đó, các nhà giao dịch đang tập trung quan sát nguồn cung từ vụ mùa mới. Theo nguồn tin của Reuters, do thời tiết mát mẻ và nhiều mây trong tháng 8 nên tại các vùng trồng ca cao đang xảy ra tình trạng thối quả. Trong khi tại các vùng ven biển và phía nam lại thiếu nắng để phơi khô hạt mới thu hoạch.
Về thời tiết, tình trạng khô hạn tại Bờ Biển Ngà và Ghana đang dần làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đối với vụ mùa ca cao sắp tới. Khu vực này hiện đang trải qua một mô hình khô hạn theo mùa, xảy ra ngay giữa mùa mưa, nhưng mức độ khô hạn năm nay nghiêm trọng và kéo dài hơn so với bình thường.
Theo đánh giá từ World Weather Service, lượng mưa trong 30 ngày qua tiếp tục tập trung chủ yếu ở phía bắc, ngoài các vùng sản xuất chính của Bờ Biển Ngà và Ghana khi ghi nhận lượng mưa thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lâu năm. Đáng chú ý, khu vực phía nam Bờ Biển Ngà và phía nam Ghana trong tuần tới dự báo chỉ có lượng mưa hạn chế, càng khiến áp lực về nguồn nước và điều kiện trồng trọt tại đây gia tăng.
Tuy nhiên, những lo ngại do nhu cầu ca cao trên thị trường vẫn ở mức thấp đã tạo lực cản đối với đà tăng giá của mặt hàng này. Các nhà sản xuất sô-cô-la lớn toàn cầu như Lindt & Sprüngli AG và Barry Callebaut AG đã hạ dự báo biên lợi nhuận năm nay, sau khi doanh số bán sô-cô-la trong nửa đầu năm giảm mạnh hơn kỳ vọng.
Đặc biệt, Barry Callebaut AG dự báo sản lượng bán cả năm sẽ sụt giảm, với mức giảm lên đến 9,5% trong quý tháng 3 - 5 vừa qua, ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Diễn biến này phản ánh áp lực tiêu thụ đối với ngành sô-cô-la trước bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy giảm.