Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu

Làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu vẫn tiếp diễn trong ngày 18/8, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Khối lượng giao dịch mỏng manh của tháng 8, tâm lý lo ngại lạm phát cùng nguồn cung nợ doanh nghiệp ồ ạt đổ ra thị trường là những nguyên nhân chính châm ngòi cho đợt tăng lợi suất lần này.

Chú thích ảnh
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch 18/8, giá trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục trượt dốc, đẩy lợi suất tăng từ 1 đến 2 điểm cơ bản trên tất cả các kỳ hạn. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thước đo tham chiếu của thị trường, đã nhích thêm khoảng 2 điểm cơ bản lên mốc 4,75%, xác lập mức cao nhất trong vòng 19 tháng qua.

Ông Ian Lyngen, Giám đốc chiến lược lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets nhận định đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ đã trở thành một sự kiện kinh tế vĩ mô đặc biệt. Hiện tượng này không chỉ gói gọn tại Mỹ mà đã lan rộng khắp các thị trường nợ chính phủ từ châu Âu sang Nhật Bản. Cùng ngày, Đức đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm thông qua các ngân hàng thương mại với mức lợi suất cao nhất trong vòng 15 năm.

Áp lực từ thị trường nợ doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của lợi suất. Lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại của tháng 8/2026, vượt mốc 145 tỷ USD, sau khi 12 tổ chức phát hành tung ra thị trường 9,1 tỷ USD trái phiếu chỉ tính riêng trong ngày 17/8.

Song song với những biến động tài chính, triển vọng hòa bình tại Trung Đông đang đối mặt với rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố không hứng thú với việc gia hạn thỏa thuận hòa bình (sắp hết hiệu lực) với Iran, qua đó thổi bùng trở lại những căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz. Diễn biến địa chính trị này lập tức đẩy giá dầu thô Brent Biển Bắc vượt ngưỡng 91 USD/thùng trong phiên 18/8, xác lập mức giao dịch cao nhất kể từ cuối tháng 7/2026.

Mặc dù vậy, giới giao dịch hiện đã thu hẹp các đồn đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí đi vay trong năm nay. Hàng loạt dữ liệu kinh tế gần đây đang củng cố lập trường "chờ đợi và quan sát" của cơ quan này.

Trên thị trường hoán đổi lãi suất, các nhà đầu tư đánh giá chỉ có khoảng 35% xác suất các quan chức Fed, do tân Chủ tịch Kevin Warsh dẫn dắt, sẽ quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 là 50-50, trong khi một đợt tăng lãi suất tiếp theo được thị trường đoán định sẽ diễn ra vào tháng 1/2027.

Ông Lyngen cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng tới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường định giá xác suất này bằng 0 vào đêm trước ngày ra quyết định. Việc tân Chủ tịch Fed Warsh loại bỏ các định hướng chính sách từ trước chắc chắn đã làm phức tạp triển vọng điều hành của Fed.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.