Trụ sở JPMorgan Chase tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters
Theo J.P.Morgan, thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc vào tuần trước về giảm thuế trong 90 ngày đã tạo động lực mới cho thị trường. Cụ thể, Washington đồng ý giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi Bắc Kinh cũng hạ mức thuế đánh vào hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%.
Trong báo cáo, các chuyên gia phân tích thị trường của J.P.Morgan lập luận rằng việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã loại bỏ trở ngại lớn đối với cổ phiếu các thị trường mới nổi, đồng thời nhận định việc đồng USD yếu hơn nữa trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu này. Báo cáo cũng cho rằng những khó khăn tồi tệ nhất đối với cổ phiếu của các thị trường mới nổi có thể đã qua, mặc dù chưa thể biết chắc chắn xung đột thương mại đã thực sự kết thúc hay chưa.
J.P.Morgan vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với các thị trường Ấn Độ, Brazil, Philippines, Chile, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hy Lạp và Ba Lan. Đặc biệt, ngân hàng này đánh giá thị trường cổ phiếu của Trung Quốc có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới, nhất là đối với các cổ phiếu ngành công nghệ.
Từ năm 2021 đến nay, cổ phiếu các thị trường mới nổi đã bị các thị trường phát triển bỏ xa với mức chênh lệch tích lũy tới 40%.