Giá dầu vẫn áp sát mức 'đỉnh' của hơn ba năm

Giá dầu giảm tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 30/4 sau khi có số liệu thống kê cho hay, lượng giàn khoan của Mỹ tăng, chứng tỏ Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất dầu. Tuy nhiên, giá dầu vẫn áp sát mức cao nhất trong hơn ba năm qua, hướng tới tháng tăng giá thứ hai liên tiếp.

Tại thị trường Singapore, vào chiều ngày 30/4, giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 50 xu Mỹ (0,7%) xuống 74,14 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng lên mức 75,47 USD/thùng trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 28 xu Mỹ (0,4%) xuống 67,82 USD/thùng.

Giá dầu vẫn áp sát mức "đỉnh" của hơn ba năm. Ảnh: TTXVN

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng 5 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 27/4 vừa qua, lên 825 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015. Điều này cho thấy Mỹ vẫn không ngừng đẩy mạnh sản lượng.

Nếu Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran - nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - thì xuất khẩu dầu của Iran có thể giảm, dẫn tới thắt chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu. Một nhân tố nữa cũng đang hỗ trợ giá dầu đó là xu hướng sụt giảm sản lượng ở Venezuela và ở Angola, nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai của châu Phi.

Vân Anh (Theo Reuters)
Giá dầu thế giới tăng 5 - 6% từ đầu tháng 4/2018
Giá dầu thế giới tăng 5 - 6% từ đầu tháng 4/2018

Giá dầu Brent đã tăng khoảng 6% kể từ đầu tháng 4 tới nay, trong khi giá dầu WTI cũng tiến gần 5%. Đà tăng này diễn ra bất chấp đồng USD đang có xu hướng mạnh lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN