Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Giá dầu Brent tăng lên hơn 110 USD/thùng, còn dầu WTI gần 114 USD/thùng, phản ánh rủi ro nguồn cung bị gián đoạn khi Iran gần như đã phong tỏa eo biển này kể từ cuối tháng 2. Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Phục sinh, trong khi các chỉ số lớn tại châu Á cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục đi lên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định dù rủi ro địa chính trị gia tăng.
Các chuyên gia nhận định thị trường đang trong trạng thái thận trọng cao độ, với khả năng biến động mạnh nếu xuất hiện diễn biến bất ngờ. Iran hiện chưa có dấu hiệu nhượng bộ, bác bỏ các cảnh báo từ phía Mỹ và khẳng định tiếp tục các hoạt động quân sự. Trong khi đó, tác động từ giá năng lượng tăng đã bắt đầu lan rộng, làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát mới tại nhiều nền kinh tế.
Trước đó, Washington cảnh báo nếu Tehran không cho phép lưu thông trở lại tuyến vận chuyển huyết mạch trước nửa đêm 7/4, Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng quan trọng của Iran, điều đang dấy lên lo ngại xung đột leo thang.
Song song với những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí thúc đẩy hợp tác để củng cố an ninh năng lượng khu vực trong bối cảnh giá dầu toàn cầu leo thang. Hai bên cam kết tăng cường liên lạc cấp cao và phối hợp chính sách nhằm xây dựng mối quan hệ “ổn định, mang tính xây dựng”.
Australia hiện phụ thuộc khoảng 90% vào nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, chủ yếu từ châu Á, trong đó Trung Quốc là nguồn cung nhiên liệu hàng không quan trọng, đồng thời là khách hàng lớn đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canberra. Trước áp lực giá năng lượng tăng cao, chính phủ Australia đã phải cắt giảm một nửa thuế nhiên liệu trong 3 tháng để hỗ trợ người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận nhập khẩu với đối tác trong khu vực, bao gồm cả Singapore – nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ tinh chế lớn nhất cho nước này.
Giới phân tích nhận định thị trường toàn cầu đang trong trạng thái “nín thở” trước thời điểm then chốt: nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz được kiểm soát, đà ổn định có thể duy trì; ngược lại, bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể kích hoạt biến động mạnh trên cả thị trường năng lượng lẫn tài chính, đồng thời buộc các quốc gia phải đẩy nhanh hợp tác để bảo đảm an ninh năng lượng.