Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Cụ thể, vào lúc đóng cửa phiên 2/1, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 10 xu Mỹ, xuống 60,75 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 10 xu Mỹ, xuống 57,32 USD/thùng.
Giá dầu thế giới đã khép lại năm 2025 với mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh thị trường đối mặt với các rủi ro địa chính trị và tình trạng dư cung ngày càng trầm trọng trên toàn cầu. Giới phân tích dự báo mối lo dư cung này sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu thế giới trong năm 2026.
Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 (31/12), giá dầu WTI giao tháng 2/2026 giảm 0,9% xuống 57,42 USD/thùng và giảm tổng cộng 20% trong cả năm 2025. Giá dầu Brent giao tháng 3/2026 cũng giảm 0,8% xuống 60,85 USD/thùng. Tính chung cả năm 2025 giá dầu Brent giảm khoảng 19%. Đây là năm thứ ba liên tiếp giá dầu Brent giảm, chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử.
Trong năm 2025, cả Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, và những quốc gia sản xuất dầu khác như Mỹ, Guyana đều tăng sản lượng, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thế giới dư thừa khoảng 3,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2026. Dự báo về tình trạng dư cung đang đóng vai trò như một bộ giảm xóc trước hàng loạt rủi ro về sản lượng.
Một làn sóng biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại Iran, nước sản xuất dầu thô lớn, sau khi đồng nội tệ của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động nếu người biểu tình phải đối mặt với những động thái cứng rắn của các cơ quan chức năng. Phía Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về thông điệp nêu trên của ông Trump, nhưng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó khẳng định Iran sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ hành động thiếu thiện chí nào.
Một rủi ro khác là ở Venezuela, khi chính quyền của ông Trump đã gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro, áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn công ty và các tàu chở dầu liên quan được cho là đang hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela. Ông Maduro cho biết trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp Năm Mới rằng Venezuela sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ, phối hợp trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với nước này.
Trong khi đó, xung đột giữa Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn, dù có những nỗ lực của châu Âu và Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Hai nước đã thực hiện những hoạt động quân sự trong dịp Năm Mới, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nhau. Cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng từ Kazakhstan, một quốc gia khác trong OPEC+.
Tại Trung Đông, căng thẳng giữa các nước thành viên OPEC là Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về tình hình Yemen gia tăng sau khi các chuyến bay tại sân bay quốc tế Aden của Yemen, tạm dừng vào ngày 1/1.
OPEC+ dự kiến nhóm họp vào ngày 4/1. Các nhà giao dịch nhận định nhóm này sẽ tiếp tục dừng tăng sản lượng trong quý I/2026, trước tình trạng tiêu thụ giảm theo mùa.
Đầu năm 2025, OPEC+ đã thay đổi chính sách dài hạn, chuyển từ kiểm soát sản xuất sang tăng sản lượng để giành lại thị phần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia như Brazil, Guyana đang tăng cường nguồn cung và Mỹ bơm dầu ở mức kỷ lục ra thị trường.
Bà Kaynat Chainwala, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Kotak Securities, nhận định thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục dư cung sang năm 2026, khi sản lượng mạnh mẽ từ các nước ngoài OPEC (như Mỹ, Brazil, Argentina) vượt xa nhu cầu toàn cầu. Bà dự báo giá dầu sẽ dao động trong biên độ 50 - 70 USD/thùng, với các rủi ro từ nguồn cung Venezuela hoặc Nga đóng vai trò hỗ trợ giá.
Đáng chú ý, dù giá giảm trong năm 2025, đà rơi của “vàng đen” đã được kìm hãm một phần nhờ lượng lớn dầu dư thừa được đưa vào các kho dự trữ tại Trung Quốc. Trong khi đó tại Mỹ, báo cáo mới nhất cho thấy lượng xăng dầu dự trữ đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10.
Về mặt vĩ mô, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2025 đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát, hỗ trợ phần nào cho tâm lý thị trường.
Dù lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung gia tăng do căng thẳng địa chính trị, các nhà phân tích cho rằng nhận định khả năng dư cung trên thị trường dầu thế giới vẫn tồn tại và có thể kìm hãm đà tăng giá.
Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính IG cho rằng giữa những lực kéo trái chiều từ nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn dắt, lo ngại dư cung kéo dài và căng thẳng địa chính trị âm ỉ, giá dầu WTI sẽ tiếp tục dao động trong vùng 55–60 USD/thùng trong ngắn hạn.
Nhu cầu dầu toàn cầu ước tăng khoảng 900.000 thùng/ngày lên 105,5 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Năm 2026 dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng tương tự, nhưng năm 2027 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu mạnh hơn. Tuy nhiên, nguồn cung được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ gấp ba lần mức tăng nhu cầu trong năm 2026, do sản lượng cao hơn từ các thành viên OPEC+.