Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Ngoài ra, thông tin Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) cũng có kế hoạch tăng sản lượng một lần nữa vào tháng 11 cũng làm gia tăng áp lực lên thị trường.
Vào đầu giờ chiều (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn giảm 34 xu (tương đương 0,5%) xuống 69,79 USD/thùng, sau khi đã chốt phiên 26/9 ở mức cao nhất kể từ ngày 31/7. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 43 xu (0,7%) xuống giao dịch ở mức 65,29 USD/thùng, xóa đi phần lớn mức tăng của phiên 26/9.
Ông Michael McCarthy, Giám đốc điều hành của nền tảng đầu tư Moomoo tại Australia và New Zealand, cho biết những lo ngại kéo dài về sản lượng dầy gia tăng đang kìm hãm đà đi lên của hàng hóa này. Tuy nhiên, triển vọng thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn đã đặt giá dầu thô vào thế khó khi tuần giao dịch bắt đầu.
Bộ Dầu mỏ Iraq cho hay, dầu thô đã bắt đầu chảy qua đường ống từ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi, sau khi một thỏa thuận tạm thời đã phá vỡ thế bế tắc. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ cho phép khoảng 180.000 - 190.000 thùng dầu thô/ngày chảy đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ đã thúc đẩy việc tái khởi động này, một động thái dự kiến sẽ đưa trở lại thị trường quốc tế tới 230.000 thùng dầu thô/ngày vào thời điểm OPEC+ đang tăng sản lượng để giành lại thị phần.
Ba nguồn tin am tường các cuộc đàm phán cho biết OPEC+ có khả năng sẽ thông qua một đợt tăng sản lượng dầu thô ít nhất 137.000 thùng/ngày tại cuộc họp vào Chủ nhật, trong bối cảnh giá dầu tăng đang khuyến khích nhóm cố gắng giành thêm thị phần.
Tuy nhiên, OPEC+ thực tế đang bơm ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu của mình, đi ngược lại kỳ vọng của thị trường về một đợt dư cung.