Các đơn vị kinh doanh thịt lợn đang đề xuất tăng giá thịt lợn bình ổn lần thứ 2 trong tháng 3 vì giá lợn hơi tăng cao.
Kinh doanh thua lỗ
Công ty Vissan vừa gửi văn bản đến Sở Tài chính và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, đề xuất tăng giá bán thịt lợn tham gia chương trình bình ổn thị trường; trong khi 15 ngày trước đó, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã cho phép các doanh nghiệp bình ổn tăng giá thịt lợn.
Ông Phan Văn Dũng, Phó tổng Giám đốc Công ty Vissan cho biết, trước áp lực chi phí đầu vào, Vissan đề xuất điều chỉnh giá bán thịt lợn bình ổn tăng từ 6 - 7% và áp dụng từ ngày 17/3, nếu được Sở Tài chính phê duyệt. Cụ thể, giá thịt vai và nách sẽ tăng từ 156.000 lên 167.000 đồng/kg (tăng 11.000 đồng/kg), chân - bắp giò heo từ 132.000 lên 141.000 đồng/kg (tăng 9.000 đồng/kg), nạc đùi và vai từ 177.000 lên 188.000 đồng/kg (tăng 11.000 đồng/kg).
"Chúng tôi chưa nhận được ý kiến phản hồi từ cơ quan quản lý nhà nước về việc có cho phép tăng giá bán thịt lợn trong diện bình ổn thị trường như đề xuất hay không. Tuy nhiên, nếu giá lợn hơi mua vào vẫn tiếp tục tăng cao như hiện nay, đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn nếu vẫn giữ giá bán cũ", ông Dũng chia sẻ.
Các doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn đang chịu áp lực vì giá thịt lợn hơi tăng cao.
Trước đó, vào ngày 3/3, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho phép tăng giá bán lẻ thịt lợn trong diện bình ổn thị trường từ 4 - 8,8%, tùy vào mặt hàng và nhà cung cấp của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn. Cụ thể, giá thịt lợn bán sẽ tăng từ 5.000 – 13.000 đồng/kg tùy loại, với mức điều chỉnh dựa trên giá lợn hơi 74.000 đồng/kg. Trong đó, giá thịt lợn cốt lết tăng mạnh nhất, từ 147.000 đồng/kg lên 160.000 đồng/kg, tức tăng 13.000 đồng/kg (tỷ lệ 8,8%). Thịt lợn nách tăng từ 144.000 đồng/kg lên 156.000 đồng/kg; thịt nạc vai và đùi tăng 11.000 đồng/kg, đạt 177.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3 đến nay, giá lợn hơi ngoài thị trường tiếp tục tăng liên tục. Cụ thể, tính đến ngày 15/3, các doanh nghiệp phải mua lợn hơi đầu vào với giá từ 80.000 - 83.000 đồng/kg, tức tăng gần 7% so với mức giá cơ sở ngày 3/3. Theo quy định của chương trình bình ổn thị trường, doanh nghiệp có thể đề nghị tăng giá khi giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng hơn 3% so với lần công bố trước đó.
Hiện nay, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TP Hồ Chí Minh bao gồm Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.
Tăng cường bình ổn giá thịt lợn
Chia sẻ về việc giá lợn hơi tăng cao, một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cho biết, do cầu vượt cung, nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ hoặc theo hợp đồng có thể tìm cách "bẻ kèo" để bán lợn ra ngoài với giá cao hơn giá bán cho các doanh nghiệp bình ổn. Họ cũng có thể giữ lại lợn để làm giá tăng cao hơn, dẫn đến sự chênh lệch giá lợn hơi ở một số tỉnh miền Nam. Vì vậy, giá lợn hơi có nơi bán với giá 80.000 đồng/kg, nhưng cũng có nơi bán lên đến 83.000 đồng/kg.
Các mặt hàng thịt lợn trong các siêu thị đang được bán với giá bình ổn thị trường.
Đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định, doanh nghiệp có quyền đề xuất tăng giá bán trong chương trình bình ổn thị trường khi có biến động từ cung cầu hoặc diễn biến giá thay đổi mạnh. Sau khi ghi nhận tình hình thực tế của thị trường và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý sẽ xem xét các yếu tố liên quan để đưa ra mức giá phù hợp, hài hòa giữa quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nguyên tắc là giá bán trong chương trình bình ổn phải thấp hơn giá bán ngoài thị trường từ 5 - 10%.
Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho người tiêu dùng, UBND TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các sở, ngành, quận, huyện và các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá thịt lợn. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các tỉnh thành cung cấp nguồn lợn hơi cho Thành phố để nắm bắt tình hình và có phương án cung ứng phù hợp, tránh xảy ra thiếu hàng và gián đoạn nguồn cung làm giá tăng bất hợp lý. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND Thành phố các giải pháp để ổn định thị trường. Các doanh nghiệp cung ứng và phân phối thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường cũng được động viên cố gắng giữ ổn định giá bán trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khẳng định, người tiêu dùng không cần quá lo ngại về việc thiếu thịt lợn cung ứng cho thị trường thành phố. Sở Công Thương và Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục tính toán và cân đối lại để đảm bảo giá bình ổn hợp lý cho các bên tham gia. Đồng thời, các đơn vị bán lẻ cũng được khuyến khích cung cấp thêm các sản phẩm thay thế thịt lợn như cá sông, thịt gia cầm để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khi mua sắm.